
Thông thường, có nhiều yếu tố khiến giá bán hàng hóa trên thị trường tăng như cung không đủ cầu, giá nguyên liệu đầu vào tăng khiến giá bán thành phẩm tăng theo… Nhưng những ngày gần đây, thị trường đã và đang đi ngược với những quy luật trên.

Giá bán mặt hàng thủy hải sản tăng khá cao
Theo ông Trương Minh Đức, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty chợ Bình Điền, đơn vị quản lý chợ đầu mối thủy hải sản Chánh Hưng, trong tuần qua, lượng hàng về chợ luôn đứng ở mức 400 tấn - 450 tấn/ngày, tăng khoảng từ 30%-40% so với hồi cuối tháng 10-2005.
Mặc dù lượng hàng về nhiều nhưng không xảy ra tình trạng dội chợ, do giá bán sỉ hầu hết các mặt hàng hiện đã giảm 2.000đ - 4.000đ/kg.
Trong khi đó, theo phản ánh của người tiêu dùng tại nhiều chợ bán lẻ, giá bán thủy hải sản lại tăng khá cao: tôm 100.000đ/kg (loại 40 con/kg, tăng 10.000đ/kg), cá điêu hồng 32.000đ - 35.000đ/kg (tăng 3.000đ/kg), cá lóc 32.000đ/kg (tăng 2.000đ/kg), cá thu 60.000đ - 70.000đ/kg (tăng 5.000đ/kg)…
Tại 2 chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức và Hóc Môn, lượng hàng về chợ từ 700 tấn đến hơn 1.000 tấn/đêm, giá bán vẫn tương đối ổn định. Nhưng trên thị trường giá bán rau đã ở mức: cải xanh 6.000đ/kg (tăng 2.000đ/kg), xà lách búp 20.000đ/kg (tăng 3.000đ/kg), cà rốt 10.000đ/kg…
Riêng mặt hàng thịt heo, thịt nạc thăn 50.000đ/kg (tăng 5.000đ/kg), ba rọi 38.000đ - 40.000đ/kg (3.000đ/kg), trong khi giá bán sỉ tại chợ đầu mối Phạm Văn Hai chỉ tăng nhẹ từ 500đ - 1.000đ/kg.
Rõ ràng, giá bán sỉ nhiều mặt hàng tại các chợ không tăng, trong khi bán lẻ thì lại mạnh ai nấy tăng, khiến giá hàng hóa không phản ánh đúng thực chất thị trường. Mặt khác, mặt bằng giá tiêu dùng năm nay đã và đang đứng ở mức rất cao so với thu nhập của đại đa số người dân.
THÚY HẢI