
Với vai trò là người cung cấp diễn viên quần chúng cho các hãng phim - công việc của họ được gọi là kịch vụ. Cùng với sự phát triển của ngành giải trí trong nước, nghề kịch vụ cũng đang thay đổi từng ngày, tạo điều kiện cho rất nhiều bạn trẻ đam mê điện ảnh.
Casting số hóa
Thời gian gần đây, nhiều bạn trẻ vì đam mê điện ảnh, muốn thử sức với môn nghệ thuật thứ bảy này đã bị sụp bẫy một số công ty. Có thể dễ dàng tìm được những thông báo tuyển diễn viên quần chúng với số lượng lớn trên các phương tiện thông tin và cả những tờ rơi quảng cáo. Đầu tiên, những người dự tuyển được thông tin phải đóng một khoản tiền ngất ngưởng để chụp hình chân dung với mục đích “để nhà tuyển dụng quảng bá hình ảnh của mình với hãng phim”. Sau một thời gian chờ đợi ròng rã, chỉ có một số ít ứng viên nổi bật được lựa chọn. Số còn lại, coi như phải chịu mất tiền oan. Còn một hình thức nữa cũng đang được một số trung tâm chiêu dụ. Đó là những khóa “đào tạo diễn viên”, nhưng thực chất người học sau khi nộp một khoản tiền không nhỏ, sẽ được “đào tạo” bằng cách đưa đi làm diễn viên quần chúng dài hạn để “tích lũy kinh nghiệm”. Những công ty truyền thông như thế này thực chất chính là những “đầu mối” cung cấp diễn viên quần chúng cho các hãng phim. Người trong nghề gọi họ là kịch vụ. Và đây là những biến tướng của nghề kịch vụ trong thời đại của internet.

Các thành viên Group Cast tham gia Chiến dịch yêu thương - Free Hugs.
Trước đây, người làm nghề kịch vụ chỉ cần một cuốn sổ và chiếc điện thoại trong tay là có thể cung cấp cho các hãng phim hàng chục diễn viên quần chúng cho một ngày quay. Tuy nhiên, cách làm này cũng hạn chế phần nào bởi họ chỉ có thể cung cấp diễn viên dựa trên các mối quan hệ quen biết, khó có thể đáp ứng được về số lượng và yêu cầu của đạo diễn ở những phim lớn, đòi hỏi diễn viên quần chúng phải có một số yêu cầu nhất định về kỹ thuật diễn xuất và ngoại hình.
Ngày nay, do nhu cầu giải trí tăng cao, một bộ phim, MV ca nhạc hay phim quảng cáo ngày càng đòi hỏi đội ngũ diễn viên quần chúng chuyên nghiệp với số lượng lớn. Nhiều người làm kịch vụ đã “số hóa” việc casting diễn viên quần chúng bằng hai cách. Một là họ núp bóng những công ty truyền thông để thực hiện những chiêu lừa đã nêu trên nhằm thu hút cùng một lúc nhiều diễn viên quần chúng với số lượng lớn. Hai là thành lập một nhóm trên mạng xã hội với hình thức là một trang fanpage trên facebook mà bất cứ ai đam mê nghệ thuật thứ bảy cũng có thể tiếp cận cơ hội và thử sức với đam mê một cách khách quan nhất. Chỉ cần đăng ký thành viên, bạn có thể nhận được thông tin tuyển diễn viên vào mỗi ngày, đăng ký casting mà không cần phải mất bất kỳ khoản phí nào. Người làm kịch vụ có thể casting diễn viên dựa trên yêu cầu của mỗi sản phẩm, kiểm tra hình ảnh, thông tin dễ dàng qua trang mạng xã hội cá nhân của các thành viên. Tùy vào yêu cầu của mỗi đạo diễn, kịch vụ đôi khi phải tự tổ chức casting trực tiếp. Thu nhập của những người làm kịch vụ đúng nghĩa hầu hết dựa trên số lượng diễn viên mà họ cung cấp được cho hãng phim. Trung bình là 10% tiền cát xê trên một diễn viên.
Không chỉ là kịch vụ
Hiện nay ở TPHCM có khoảng trên dưới 10 công ty và nhóm hoạt động về kịch vụ, trong đó có hai nhóm nổi bật, hoạt động dưới hình thức fanpage, tuyển chọn diễn viên quần chúng công khai trên mạng xã hội đó là Group Cast và Group Đam mê điện ảnh. Hai nhóm này có cùng một điểm chung khi lấy xuất phát điểm từ kịch vụ, sau đó thành lập một ê kíp làm phim ngắn để thử sức với những sản phẩm cho riêng mình.
Xuất thân từ một diễn viên quần chúng, anh Nguyễn Quang Vân, quản trị Group Đam mê điện ảnh, chia sẻ: “Tôi làm diễn viên quần chúng từ thời khởi quay Đất Phương Nam nên tôi hiểu rằng, có không ít bạn trẻ có khả năng và sắc vóc nhưng do không tìm được thông tin, không có mối quan hệ nên bị bỏ lỡ cơ hội. Tôi quyết định thành lập Group Đam mê điện ảnh để làm chiếc cầu nối với các diễn viên quần chúng, để các bạn thử sức với đam mê”. Do thông tin về việc tuyển diễn viên của các hãng phim được đăng công khai nên tất cả đều khách quan và minh bạch. Thành lập được hơn một năm nay, mỗi lần có cảnh quay, anh Nguyễn Quang Vân đều theo các diễn viên của mình đến phim trường, vừa hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật diễn xuất cho người mới, vừa theo dõi những vấn đề phát sinh giữa diễn viên và hãng phim… Một số bạn có khả năng nổi bật còn được nhóm chọn tham gia các phim ngắn, MV ca nhạc… Anh Nguyễn Quang Vân cũng cho biết thêm: “Cũng có một số kịch vụ vì muốn được hợp tác lâu dài với hãng phim đã cạnh tranh bằng cách tự ép giá cát xê của diễn viên, điều này gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người làm kịch vụ”.
Còn Group Cast do anh Đoàn Ngọc Minh thành lập với cùng mục đích tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát triển niềm đam mê. Anh Minh chia sẻ: “Ban đầu vì thấy bạn bè bị các công ty lừa tiền, rồi bị cắt xén tiền cát xê nên mình quyết định thành lập fanpage để đưa thông tin đến các bạn có nhu cầu một cách khách quan nhất”. Tuy mới thành lập được một năm nhưng Group Cast đã đóng góp diễn viên quần chúng cho nhiều phim đình đám như Bình Tây Đại Nguyên Soái, Tèo em, Cô dâu đại chiến, Để Hội tính, Scandal 2… Tuổi đời, tuổi nghề của người sáng lập cũng còn rất trẻ nhưng cũng chính vì chất trẻ mà Group Cast đã không chỉ là kịch vụ mà nhóm còn hoạt động song song nhiều dự án làm phim ngắn cho riêng mình, tham gia nhiều hoạt động từ thiện và chiến dịch cộng đồng như Giờ Trái đất, Chiến dịch yêu thương - Free Hugs…
UYỂN NGỌC