Giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí: Tôn vinh những giá trị thấm sâu và lan tỏa

Sáng 28-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM, Đài Truyền hình TPHCM tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” đợt II, giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn TP.

Mạch nguồn cảm hứng vô tận

Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt cuộc đời là tấm gương phấn đấu, hy sinh không mệt mỏi vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là mạch nguồn cảm hứng vô tận cho hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật (VHNT), báo chí.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM nhận định, nhiều năm qua, hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP phát động đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của không chỉ đông đảo văn nghệ sĩ, phóng viên, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, các cơ quan báo chí mà cả cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Hàng ngàn tác phẩm VHNT, báo chí đã góp phần lan toả, tăng tính thuyết phục và hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng cấp, từng ngành, từng giới và toàn xã hội. 

Giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí: Tôn vinh những giá trị thấm sâu và lan tỏa ảnh 1 Các tác giả, tập thể đoạt Giải A, Giải B Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” đợt II, giai đoạn 2015-2020. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từ năm 2008 đến nay, TP đã tổ chức 6 đợt phát động và tổ chức lễ trao giải. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhận định: Giải thưởng thực sự lan tỏa sâu, rộng trong đội ngũ văn nghệ sĩ, các hội viên hội VHNT TP; nhiều tác phẩm có tính tư tưởng, nghệ thuật cao, được thể hiện dung dị, gần gũi với đời sống xã hội, dễ đi vào lòng người. Giải thưởng thu hút sự quan tâm tham gia, hưởng ứng của các địa phương, cơ quan, đơn vị với đối tượng đa dạng về ngành nghề, độ tuổi thể hiện tình cảm yêu kính Bác qua những vần thơ, câu hò, điệu lý, chập cải lương, tiểu phẩm tuyên truyền với những cảm xúc chân thành, sâu lắng, xuất phát từ trái tim. Mỗi tác phẩm đạt giải đều có nét khắc họa riêng nhưng đều có chung cảm xúc, thể hiện tình cảm, lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, số lượng tham gia và đạt giải lần này nhiều hơn các đợt trước cho thấy kết quả của công tác quảng bá các tác phẩm đọat giải được thực hiện tốt hơn. Nhiều tác phẩm được biên tập, dàn dựng đưa vào các chương trình nghệ thuật, biểu diễn nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của TP; đưa về các địa phương, đơn vị để lưu diễn, triển lãm, giới thiệu, giúp các tác phẩm đến gần với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu rộng.

Giàu giá trị tư tưởng và nghệ thuật

Giải thưởng đợt II, giai đoạn 2015-2020 có 97 tác phẩm đoạt giải trong tổng số 163 tác phẩm tham gia chia thành hai khối: khối chuyên nghiệp (các hội viên các hội VHNT, phóng viên các cơ quan báo chí); khối không chuyên (các quận, huyện, đảng uỷ cấp trên cơ sở). Trong khối chuyên nghiệp có 59 tác phẩm đoạt giải gồm 6 giải A, 25 giải B, 15 giải C, 13 giải khuyến khích; giải “Quảng bá” có 15 tập thể, 11 cá nhân. Trong khối không chuyên có 38 tác phẩm đoạt giải gồm 4 giải A, 8 giải B, 13 giải C, 13 giải khuyến khích; giải “Quảng bá” có 5 tập thể.

Tính đến nay, giải thưởng giai đoạn 2015-2020 đã trao giải cho 162 tác phẩm, 209 tập thể, cá nhân; biểu dương 26 tập thể, 21 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động quảng bá. 

Giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí: Tôn vinh những giá trị thấm sâu và lan tỏa ảnh 2 Các tập thể, cá nhân nhận Giải quảng bá Giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí: Tôn vinh những giá trị thấm sâu và lan tỏa ảnh 3 Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Từ Lương trao Giải quảng bá Giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí cho Báo SGGP. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí: Tôn vinh những giá trị thấm sâu và lan tỏa ảnh 4 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê trao giải thưởng cho phóng viên Thu Hường (Báo SGGP). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Phóng viên Thái Phương (Báo SGGP) đoạt giải B Giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các tác phẩm vừa nhận giải được đánh giá cao bởi giàu tính tư tưởng, nghệ thuật và được thể hiện gần gũi, dễ đi vào lòng người. Các ca khúc Lời Bác sáng mãi muôn đời, Sáng một niềm tin, Con tàu năm ấy... là những nhạc phẩm được viết ra từ trái tim chân thành kính yêu lãnh tụ Hồ Chí Minh. Những câu chuyện bất tận trong trường ca thơ Nơi khôn thiêng của biển khiến nhiều người thấy tự hào, lắng đọng và nghiêng mình trước sự anh dũng của cha ông trong lịch sử chống giặc ngoại xâm. Vở cải lương Thành phố buổi bình minh, Những con sóng vô hình… ca ngợi những con người năng động sáng tạo, dũng cảm đổi mới xây dựng TP mang tên Bác ngày càng phát triển và luôn hướng yêu thương về biển đảo quê hương.

Những bộ phim tài liệu Còn in bóng Bác, Miền Nam thấm lời Bác dạy mang lại nhiều cảm xúc, tạo được nhiều sự đồng cảm của công chúng thưởng ngoạn. Chương trình nghệ thuật Từ làng Sen của Đài Truyền hình TP; Chương trình phát thanh “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4” (khóa XII) trong lực lượng vũ trang TP; Những cách làm hay của Đài Tiếng nói Nhân dân TP… đã phản ánh rõ nét về một TP luôn khát vọng vươn cao, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình…

Giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí: Tôn vinh những giá trị thấm sâu và lan tỏa ảnh 6 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Lý Việt Trung và các phóng viên Báo SGGP tại lễ trao giải thưởng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Qua các tác phẩm, chúng ta càng trân trọng những tâm hồn đẹp, những tình nghĩa yêu thương xung quanh muôn màu, muôn sắc. Và còn rất nhiều, những tác phẩm văn chương, vần thơ, những bức ảnh nghệ thuật, tranh mỹ thuật, vở diễn sân khấu, phim tài liệu hay những câu chuyện xúc động được tái hiện trong các bài báo, trong các chương trình phát thanh, truyền hình... đã dẫn dắt người xem, người đọc đắm mình vào những giá trị nghệ thuật đặc sắc, tinh tế mang tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mỗi ngày thêm thấm sâu, lan tỏa”, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhận định.

Tại buổi lễ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tiếp tục phát động Giải thưởng Sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí chủ đề “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2020 - 2025, đồng thời kêu gọi đội ngũ văn nghệ sĩ, báo chí TP cùng cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia làm cho giải thưởng ngày càng có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật góp phần quan trọng trong xây dựng nền VHNT, báo chí cũng như văn hóa, con người TP và nước nhà.

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” đợt II, giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn TP có 97 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 6 giải A khối chuyên nghiệp và 4 giải A khối không chuyên.

*6 giải A khối chuyên nghiệp: 

Ca khúc Lời Bác sáng mãi muôn đời - Nhạc sĩ Bảo Huy (Hội Âm nhạc TP)

- Vở cải lương Thành phố buổi bình minh - Đạo diễn Phan Quốc Kiệt, tác giả Xuân Đức, chuyển thể cải lương Hoàng Song Việt (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang)

- Tượng gỗ Vụ mùa - Họa sĩ Nguyễn Điển Thảo (Hội Mỹ thuật TP)

- Bộ ảnh Lực lượng gìn giữ hòa bình làm theo lời Bác - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Trung Trực (Hội nhiếp ảnh TP)

- Phim tài liệu Còn in bóng Bác - NSƯT Lý Quang Trung, Huỳnh Ngọc Thảo, Lê Ngô Chí, Nguyễn Thanh Sơn, Phan Văn Hiếu (Đài Truyền hình TP)

- Tác phẩm báo chí (4 kỳ) Di chúc Bác sáng lòng ta - nhóm tác giả Phạm Phương Thảo, PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc, PGS-TS Nguyễn Thế Thắng, Đức Ngọc, Công Tuấn, Trường Huy, Trọng Đức, Thanh Hiệp (Báo Người Lao động)

* 4 giải A khối không chuyên:

- Tập thơ Học tập và làm theo Bác - Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Nhà Bè

- Truyện ngắn Độc Ẩm - Tác giả Đông Hà (Huỳnh Ngọc Cường - khu phố 3, phường 12, quận 6)

- Tiểu phẩm kịch Niềm tin - Đạo diễn: Lê Hoàng Châu (Đảng bộ Công an Quận 1)

- Chặp cải lương Bác ơi - Tác giả Nguyễn Thị Phương Linh (Trường THPT Bình Chánh, huyện Bình Chánh)

* Báo SGGP nhận Giải Quảng bá tập thể và 2 tác phẩm báo chí đoạt Giải B

Tin cùng chuyên mục