Ngày 24-8, ban lãnh đạo khu vực ly khai Nam Ossetia của Gruzia đã cáo buộc Tbilisi tăng cường quân sự dọc khu vực biên giới ở huyện Leningorsky. Hãng Interfax dẫn lời nữ phát ngôn viên của ban lãnh đạo Nam Ossetia, Irina Gagloeva, nói: “Có nhiều đơn vị quân đội và vũ khí hạng nặng được triển khai tại đây”.
Trong diễn biến có liên quan, Tổng thống Dmitry Medvedev vừa khẳng định Chính phủ Nga sẵn sàng hợp tác với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) để giám sát một vùng đệm gần khu vực ly khai Nam Ossetia của Gruzia. Thông báo trên được đưa ra sau khi Nga tuyên bố đã rút toàn bộ quân đội ra khỏi khu vực xung đột ở Gruzia.
Tuy nhiên, một phát ngôn viên Điện Kremli cho biết Tổng thống Nga chỉ khẳng định lực lượng Nga sẵn sàng hợp tác với phái bộ OSCE tại khu vực này theo đúng nguyên tắc thứ 5 của thỏa thuận hòa bình 6 điểm do Pháp đề xuất và đã được Nga và Gruzia ký. Thông báo này bác bỏ tuyên bố trước đó từ Văn phòng Tổng thống Pháp rằng, hai nhà lãnh đạo trên đã nhất trí với nhau rằng một phái bộ quốc tế do OSCE đứng đầu sẽ được triển khai tại vùng đệm xung quanh Nam Ossetia và TP Gori của Gruzia, và theo đề nghị của Tổng thống Pháp Sarkozy, Liên minh châu Âu (EU) sẽ đóng vai trò đầy đủ trong nhiệm vụ quốc tế này.
H.C. (Theo Reuters)