Hành tím Vĩnh Châu không dùng hóa chất chứa độc để bảo quản

Hiện nay, xuất hiện một số thông tin cho rằng tình trạng người bị khiếm thị ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng có liên quan đến khâu bảo quản hành tím, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiêu thụ loại nông sản này.

Hiện nay, xuất hiện một số thông tin cho rằng tình trạng người bị khiếm thị ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng có liên quan đến khâu bảo quản hành tím, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiêu thụ loại nông sản này.

Do đó, ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng đã vào cuộc điều tra, khảo sát để tìm hiểu thêm vụ việc. Theo những thông tin gần đây, vấn đề chính là ở khâu bảo quản hành tím, bà con đã sử dụng thuốc trừ sâu Mipcin, nhưng lại chứa hoạt chất Methyl Parathion thuộc nhóm lân hữu cơ, là loại thuốc rất độc không an toàn cho con người, gây nên tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng. Thạc sĩ Đặng Thị Cúc, Trưởng phòng kỹ thuật - Chi cục BVTV tỉnh Sóc Trăng, giải thích: “Theo các bài báo gần đây, không biết là cố ý hay vô tình đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đầu ra và giá cả của hành tím Vĩnh Châu. Có bài báo cho rằng, chất bảo quản Mipcin có chứa độc chất Methyl parathion, nhưng đây là chất độc mà Bộ NN-PTNT đã cấm từ năm 1999, chúng tôi đã cấm tuyệt đối người dân không được mua bán, sử dụng. Về Mipcin bà con đang sử dụng là thuộc nhóm Carbamate, có hoạt chất Isocard, được phép sử dụng để bảo quản hành. Vấn đề quan trọng nữa là hành tím được bảo quản là hành làm giống, còn hành tím người tiêu dùng mua về là hành thương phẩm, nông dân thường bán ngay tại ruộng, không qua quá trình bảo quản”.

NGỌC KHUÊ

Tin cùng chuyên mục