Hậu Giang cập nhật độ mặn qua điện thoại

Nước mặn đang ngấp nghé ở nhiều cửa sông để lấn vào địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trong những ngày nghỉ tết, tỉnh Hậu Giang giao cho Chi Cục Thủy lợi (Sở NN-PTNT) cử cán bộ trực liên tục để đo diễn biến độ mặn ở các cửa sông chính.

Qua đó, diễn biến độ mặn hàng ngày trên các cửa sông được nhắn tin trực tiếp vào máy điện thoại của lãnh đạo UBND tỉnh. Đây được xem là cách cập nhập thông tin nhanh, giúp lãnh đạo tỉnh có quyết định kịp thời ứng phó với diễn biến của mặn.

“Hậu Giang là địa phương phải đối diện với diễn biến phức tạp của xâm nhập mặn từ biển Đông và biển Tây. Trước tết, chúng tôi đã kiểm tra việc chuẩn bị của các địa phương để đắp các đập thời vụ ngăn mặn. Ngày khi trở lại làm việc trong ngày đầu tiên 11-2 (nhằm mùng 7 tết), lãnh đạo tỉnh cùng Sở NN-PTNT sẽ kiểm tra diễn biến của mặn để chủ động đưa ra giải pháp ứng phó kịp thời”, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết.

Tin cùng chuyên mục