Hậu Giang khởi công cầu Xà No và cầu Một Ngàn

Sáng nay, 29-1, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Xà No và cầu Một Ngàn thuộc dự án đường nối thị xã Vị Thanh (Hậu Giang) với TP Cần Thơ.
Theo thiết kế, cầu Xà No dài 374m, rộng 39,5m, gồm 4 làn xe, tổng kinh phí 232 tỷ đồng. Công ty cổ phần Xây dựng công trình 623 (Bộ GT-VT) làm chủ thầu, dự kiến thi công trong 850 ngày. Cầu Một Ngàn, dài 511m, rộng 12m, gồm 2 làn xe, kinh phí 95,5 tỷ đồng. Cầu do Công ty Xây dựng 492 (Bộ GT- VT) chủ thầu, thi công khoảng 780 ngày. Đây là 2 cây cầu quan trọng, nối việc đi lại từ Cần Thơ – Hậu Giang dễ dàng, thúc đẩy kinh tế phát triển.

HUỲNH LỢI

Kiên Giang:Không để người dân  lỡ  xe, tàu trong dịp tết

Từ hôm nay, 29-1, tỉnh Kiên Giang phân bổ 445 chuyến tàu, xe đưa đón hành khách đi lại trong dịp tết trên cả 3 tuyến đường bộ, sông, biển. Xí nghiệp Bến xe, tàu Kiên Giang đảm bảo cho hành khách có đủ vé, không để xảy ra tình trạng mua bán vé chợ đen, lỡ chuyến, ùn tắc khách trong các ngày cận tết. Tuyến đường biển Rạch Giá - Phú Quốc có thêm 1 tàu cao tốc mới có sức chở 260 hành khách được đưa vào hoạt động. Mỗi ngày có 5 chuyến tàu cao tốc đưa đón trên 2.000 hành khách từ Phú Quốc vào đất liền và ngược lại. 

THẢO AN


Vùng ngọt hóa Bắc Cà Mau nguy cơ bị nước mặn xâm lấn

Bán đảo Cà Mau đang bước vào mùa khô hạn. Riêng tại Cà Mau, hầu hết sông ngòi, kênh rạch đã “mặn hóa”. Các địa phương vùng ngọt hóa Cà Mau tập trung gia cố, bồi đắp đê bao ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất. Tuy vậy, vùng ngọt hóa Bắc Cà Mau đứng trước nguy cơ bị xâm nhiễm mặn rất cao, nhất là vào thời điểm đầu và giữa tháng khi xuất hiện những đợt triều cường lớn bất ngờ. Hệ thống thủy lợi yếu kém, chưa đồng bộ cũng không ngăn được mặn.

Vùng Bắc Cà Mau bao gồm các huyện U Minh, Thới Bình, Trần Văn Thời và một phần thành phố Cà Mau có diện tích tự nhiên 204.549ha. Vùng ngọt hóa Bắc Cà Mau được ngăn mặn bởi tuyến đê Sông Đốc, đê biển Tây và một số tuyến đê sông khác với nhiều cống bọng, bờ đập điều tiết nước nhưng hệ thống thủy lợi, thủy nông nội đồng chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ; đang xuống cấp, hư hỏng nặng.

Nông dân ở đây cho biết, nếu đồng ruộng bị xâm nhiễm mặn coi như mất mùa, chi phí cho sản xuất mùa vụ tốn kém nhưng năng suất cây trồng, vật nuôi thấp và bấp bênh. Nước bị nhiễm mặn gây thiếu nước ngọt cho trồng hoa màu và ảnh hưởng bất lợi đến nguồn cá đồng. Qua khảo sát thực tế của ngành chức năng, vùng ngọt hóa Bắc Cà Mau hiện còn hàng chục công trình thủy lợi bức xúc cần được tu sửa, nâng cấp để ngăn mặn, giữ ngọt nhưng thiếu nguồn đầu tư xây dựng.

C.Phong – H.Tấn

Tin cùng chuyên mục