Chiều 19-2 (mùng 4 tết), ông Thái Công Nô, Phó Ban quản trị lăng Miếu Bà chúa xứ Núi Sam (An Giang) cho biết: “Trong ngày mùng 4 tết có rất đông người từ các nơi tiếp tục kéo về TP Châu Đốc để cúng viếng Bà Chúa xứ Núi Sam vào dịp đầu xuân mới Mậu Tuất 2018. Ước tính từ ngày mùng 1 tết đến ngày mùng 4 tết có khoảng hơn 200.000 người đến cúng viếng Bà chúa xứ Núi Sam; sau đó đi tham quan những danh lam, thắng cảnh ở vùng Bảy Núi huyền bí này…”.
Do số lượng khách quá đông, nên người và xe nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số để vào khu vực Núi Sam. Nhiều dịch vụ như giữ xe, quán cà phê, quán ăn… cũng bị quá tải bởi quá nhiều người. “Từ hôm 15-2 (30 tết) đến hết ngày 18-2 (mùng 3 tết), tỉnh An Giang thống nhất chủ trương không thu phí vào cổng tham quan quần thể di tích văn hóa lịch sử và du lịch Núi Sam, nhờ đó mà lượng khách đi cúng viếng Bà chúa xứ dịp đầu xuân mới này tăng khoảng 10-15% so năm trước. Dù lượng khách tăng cao nhưng tình hình phục vụ người dân có nhu cầu cúng viếng, vui chơi, hành hương… được đảm bảo tốt”, ông Thái Công Nô tiết lộ.
Theo ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc: “Nếu như năm 2017 số lượng du khách đến An Giang hơn 7,3 triệu lượt thì TP Châu Đốc chiếm hơn 5 triệu lượt khách. Chỉ trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, lượng du khách thập phương về Châu Đốc tiếp tục tăng cho thấy dấu hiệu rất khởi sắc. Thêm thuận lợi là Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt khu vực Núi Sam thành Khu du lịch quốc gia với diện tích 1.487ha; ngoài ra dự án cáp treo Núi Sam chuẩn bị đưa vào khai thác… Tất cả là điều kiện để du khách xa gần đến với Núi Sam nhiều hơn trong thời gian tới. Hiện Châu Đốc đang tập trung phát triển sản phẩm du lịch, tổ chức không gian du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, kết nối các tuyến du lịch hợp lý, tập huấn người dân về thái độ phục vụ du khách, không chặt chém hay tăng giá… nhằm phục vụ du khách tốt hơn.
Trong khi đó, tại Bạc Liêu vào những ngày Tết Mậu Tuất 2018 thu hút rất đông người dân các nơi kéo về phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu) để cúng viếng Quan âm Phật đài (người dân quen gọi là mẹ Nam Hải), nhằm cầu nguyện năm mới bình an, mạnh khỏe, công việc thuận lợi…


Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Con trai nhà văn Nguyễn Ngọc Tư ra mắt sách ở tuổi 13
-
Thư viện Dream Plus Library - Không gian văn hóa mới dành cho thiếu nhi
-
Chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2021 trên VTV: Nhiều câu chuyện châm biếm, sâu cay
-
NSND Trung Kiên qua đời
-
Lộ diện nhân vật sẽ thế chân Bắc Đẩu
-
Đặc sắc chợ hoa Trên bến dưới thuyền Tết Tân Sửu
-
Dừng tổ chức nhiều lễ hội lớn mùa xuân 2021
-
Phim tài liệu Bác Hồ với các kỳ đại hội Đảng khai thác nhiều tư liệu, hình ảnh quý
-
Đẹp thêm bản sắc dân tộc
-
Xây dựng văn hóa trong Đảng vì sự phát triển bền vững đất nước