Hơn 60 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Bộ đội Biên phòng TPHCM vừa tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Các đơn vị cơ sở trong BĐBP TPHCM tặng phương tiện sinh kế cho người nghèo ở huyện Cần Giờ. Ảnh: Đức Thắng/ĐCSVN
Các đơn vị cơ sở trong BĐBP TPHCM tặng phương tiện sinh kế cho người nghèo ở huyện Cần Giờ. Ảnh: Đức Thắng/ĐCSVN

Theo đó, trên tuyến biên giới biển của huyện Cần Giờ, lực lượng biên phòng đã huy động khoảng 6.700 ngày công và gần 13 tỷ đồng để xây dựng các công trình dân sinh; trồng hơn 22.000 cây xanh; tổ chức 9 lớp học tình thương, xóa mù chữ và phổ cập giáo dục cho 157 học viên; nhận đỡ đầu 52 học sinh hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 9.510 gia đình chính sách, hộ nghèo. 

Đặc biệt, trong 10 năm qua, Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp vận động kinh phí xây dựng 28 công trình dân sinh, trao tặng 570 căn nhà; tặng trên 47.000 phần quà, 218 phương tiện sinh kế, 743 suất học bổng, 315 chiếc xe đạp, 17 chiếc xe lăn; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 14.500 lượt người dân trên địa bàn biên giới của cả nước... với tổng kinh phí trên 47 tỷ đồng. 

Nhân dịp này, 15 tập thể, cá  nhân được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”.

* Ngày 5-7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, Ban Liên lạc truyền thống biên phòng tại TPHCM phối hợp với tỉnh Cà Mau bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho 2 gia đình cán bộ biên phòng đã nghỉ hưu hoàn cảnh khó khăn ở huyện Cái Nước và Trần Văn Thời, tổng kinh phí xây dựng 360 triệu đồng. Tại buổi lễ bàn giao, đơn vị tổ chức đã trao tặng thêm cho 2 gia đình nhiều phần quà như ti vi, đồ gia dụng.

Tin cùng chuyên mục