Bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 12

Hướng tới “Một cộng đồng đùm bọc và chia sẻ“

Ký hiệp định chống khủng bố
Hướng tới “Một cộng đồng đùm bọc và chia sẻ“
  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Quan trọng hàng đầu là thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN
  • Ký Tuyên bố Cebu
Hướng tới “Một cộng đồng đùm bọc và chia sẻ“ ảnh 1

Lãnh đạo các nước ASEAN chụp ảnh lưu niệm.
Ảnh: ĐỨC TÁM

Ngày 13-1, tại Cebu, Philippines, trong phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 12 với chủ đề Một cộng đồng đùm bọc và chia sẻ, các nhà lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN đã bàn về hòa bình, an ninh, công bằng xã hội, phòng chống HIV/AIDS và tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng nước ta Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự phiên họp này.

Các nhà lãnh đạo ASEAN khẳng định cam kết về thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) và bốn mục tiêu chiến lược của cộng đồng văn hóa- xã hội ASEAN, đặc biệt là giảm đói nghèo, bất bình đẳng và nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng cuộc sống người dân; Nỗ lực xây dựng một cộng đồng đùm bọc và chia sẻ dành cho trẻ em, khuyến khích sự tham gia bình đẳng và hiệu quả của phụ nữ, nâng cao tiêu chuẩn giáo dục...;

Ưu tiên và chỉ đạo việc hình thành và liên kết các chính sách và chương trình về phòng chống HIV/AIDS với các chiến lược phát triển quốc gia như xóa đói giảm nghèo, cùng đối phó và giải quyết vấn đề về giới của dịch bệnh, cam kết đẩy lùi sự lan tràn HIV và hành động nhằm xóa bỏ rào cản để tiếp cận đến việc nâng cao chất lượng của các sản phẩm ngăn ngừa HIV và AIDS.

Đồng thời, các nhà lãnh đạo đã nhắc lại cam kết mạnh mẽ của ASEAN hướng tới việc đẩy nhanh thời hạn hoàn thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, phù hợp với Tầm nhìn 2020 và Tuyên bố hòa hợp ASEAN II trên ba trụ cột là cộng đồng an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội ASEAN; Thúc đẩy việc thuê lao động đúng quy định, hiệu quả, tôn trọng nhân phẩm và trả lương hậu đối với lao động nhập cư; Tiến hành các biện pháp cụ thể để ngăn chặn hoặc kiểm soát việc buôn lậu và vận chuyển người, trong đó có biện pháp áp dụng những hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những người tham gia các hoạt động này.

Các nhà lãnh đạo ASEAN đã cam kết xây dựng Hiến chương ASEAN và coi đây là thành tựu đỉnh cao của ASEAN sau 40 năm. Các nhà lãnh đạo cũng bày tỏ lo ngại về những diễn biến gần đây ở bán đảo Triều Tiên, Iraq và Trung Đông..., đồng thời tỏ ý hy vọng tình hình sẽ sớm được cải thiện, các bên sẽ tích cực giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại hòa bình.

Hướng tới “Một cộng đồng đùm bọc và chia sẻ“ ảnh 2

Tổng thống Philippines Arroyo đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự cuộc họp phiên toàn thể.

Về các vấn đề thương mại toàn cầu, các nhà lãnh đạo bày tỏ quyết tâm chung của ASEAN sẽ tích cực đóng góp để các cuộc đàm phán trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đạt kết quả. Trên tinh thần đó, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố ASEAN về WTO, kêu gọi sớm nối lại vòng đàm phán Doha.

Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng nhiệt liệt hoan nghênh việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên WTO và khẳng định sẽ hỗ trợ Lào trong nỗ lực gia nhập tổ chức này.

Ngay sau hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN đã ký các văn kiện của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 12 và chứng kiến các bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế ký nhiều văn kiện hợp tác quan trọng. Nổi bật là Tuyên bố Cebu hướng tới một cộng đồng đùm bọc và chia sẻ, Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động nhập cư, Tuyên bố Cebu về việc hình thành cộng đồng ASEAN vào năm 2015, Tuyên bố của Phiên họp Đặc biệt cấp cao ASEAN lần thứ 12 về HIV/AIDS, Tuyên bố Cebu về Đề cương hiến chương ASEAN và Công ước ASEAN về chống khủng bố.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 12 đã bế mạc thành công, trong không khí cởi mở, hữu nghị và hợp tác truyền thống của ASEAN.

- Chiều 13-1, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cùng các nhà lãnh đạo Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan tham dự Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế ba dòng sông Ayeyawady – Chao Phraya – Mê Công (ACMECS).

NHÓM PV

Ký hiệp định chống khủng bố

Ngày 13-1, tại thành phố Cebu, các nhà lãnh đạo ASEAN đã ký hiệp định mang tính bước ngoặt cho phép truy tố và dẫn độ một cách dễ dàng hơn đối với những kẻ tình nghi khủng bố trong khu vực.

Công ước ASEAN về chống khủng bố có tính ràng buộc về pháp lý này trở thành tuyên cáo chống khủng bố phạm vi khu vực đầu tiên của khối này.

Hiệp định kêu gọi các nước tăng cường hợp tác khu vực nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công; đồng thời nhanh chóng chia sẻ thông tin tình báo và chuyển tiếp những cảnh báo khủng bố trong các nước thành viên.


  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:
    Quan trọng hàng đầu là thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN

(TTXVN).- Theo đặc phái viên TTXVN tại Cebu, Philippines, ngày 13-1, phát biểu tại lễ khai mạc phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 12 với chủ đề “Một cộng đồng đùm bọc và chia sẻ”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh việc ASEAN quyết định tăng cường hợp tác và đẩy mạnh tiến trình liên kết khu vực để kịp thích ứng với những chuyển biến nhanh chóng trong tình hình khu vực và quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Hiến chương ASEAN đối với tương lai phát triển của ASEAN và cho rằng Hiến chương cần lấy những nguyên tắc cơ bản và chuẩn mực giá trị chung làm cơ sở, kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia và khu vực, từ đó, xác định được một mô hình phát triển năng động, hiệu quả và linh hoạt, phù hợp với các đặc thù riêng của ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ ủng hộ các nỗ lực gia tăng hợp tác ASEAN, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa-xã hội, nhằm mục tiêu xây dựng một Cộng đồng đùm bọc và chia sẻ lẫn nhau. Thủ tướng cho rằng, để sớm hình thành một Cộng đồng ASEAN như mong muốn, nhân tố quan trọng hàng đầu là phải sớm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên, và việc triển khai hiệu quả Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) về thu hẹp khoảng cách phát triển, cần phải được dành ưu tiên cao. Thủ tướng thông báo Việt Nam đang tích cực chuẩn bị để tổ chức Diễn đàn Hợp tác phát triển IAI (IDCF) lần thứ 2 nhằm đề ra chiến lược tổng thể cho việc thực hiện sáng kiến IAI về thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN.

Về phương hướng thúc đẩy quan hệ đối ngoại của ASEAN trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: để tiếp tục duy trì và phát huy vai trò trung tâm của mình, một mặt, ASEAN cần tiếp tục mở rộng các mối quan hệ quốc tế, song mặt khác cũng cần phải đẩy nhanh liên kết nội khối, tăng cường sức mạnh nội tại của mình, coi đây là yếu tố then chốt.

Tin cùng chuyên mục