Hưởng ứng ngừng khai thác dưới đáy biển

Google, BMW, AB Volvo Group và Samsung SDI là những công ty toàn cầu đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi của Quỹ Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) về việc tạm ngừng hoạt động khai thác dưới đáy biển sâu. 

BMW cho biết những nguyên vật liệu thô khai thác từ đáy biển sâu không phải là lựa chọn của công ty ở thời điểm hiện tại, vì hiện chưa đủ cơ sở khoa học để có thể đánh giá những rủi ro về môi trường ảnh hưởng từ hoạt động này.

Trong khi đó, Samsung SDI tuyên bố mình là công ty sản xuất pin đầu tiên tham gia sáng kiến trên của WWF. Google và hãng sản xuất xe ô tô tải AB Volvo chưa đưa ra phát biểu về quyết định của mình. 

Hoạt động khai thác dưới đáy biển sâu có thể thu được những nguyên vật liệu chính để sản xuất pin như coban, đồng, nikel và mangan... 

Tin cùng chuyên mục