Israel giảm dự báo tăng trưởng GDP năm 2023

Theo The Media Line, báo cáo thường kỳ của Bộ Tài chính Israel cho biết, mức dự báo tăng trưởng 3,5% cho tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2023, được đưa ra hồi giữa năm, đã được giảm xuống còn 3%. 
Ngân hàng trung ương Israel. Ảnh: REUTERS
Ngân hàng trung ương Israel. Ảnh: REUTERS

Đối với năm 2022, mức tăng trưởng cũng được dự báo là 6,3%, giảm so với mức 8,1% của năm 2021. Báo cáo nhận định tốc độ tăng trưởng trong mua sắm công trong năm tới sẽ giảm mạnh xuống còn 2,1%, so với mức 3,7% trong lần dự báo trước.

Theo báo cáo trên, thị trường lao động vẫn đang khó khăn và tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ tăng nhẹ trong năm 2023. Lạm phát trong năm nay được dự báo ở mức 5,1%, sau đó sẽ giảm còn khoảng 3% trong năm tới.

Ngân hàng Trung ương Israel (BOI) mới đây cũng giảm dự báo tăng trưởng GDP nước này xuống còn tương ứng 3% trong năm 2023 và 6% cho năm 2022. Trong khi đó, OECD đưa ra mức dự báo thấp hơn cho năm 2023 là 2,8%.

Tin cùng chuyên mục