Khai mạc Festival hoa Đà Lạt 2022

Tối ngày 18-12, tại quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX-2022 chính thức khai mạc.

Sau nghi thức khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt có sự tham gia của khoảng 400 nghệ sĩ chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp.

Khán đài diễn ra đêm khai mạc có sức chứa khoảng 14.000 chỗ ngồi đã được lấp đầy bởi người dân và du khách theo dõi trực tiếp.

Các tiết mục biểu diễn đặc sắc được chia làm ba chương gồm: “Trầm tích Lang Biang, lửa, đất và nước”, “Bốn mùa hương sắc, Đà Lạt - thành phố bốn mùa hoa”, “Miền đất thăng hoa”.

Bữa tiệc nghệ thuật hấp dẫn là sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, ca múa nhạc, tái hiện vùng đất, con người Đà Lạt – Lâm Đồng trong quá khứ và hướng đến tương lai.

>>> Báo SGGP ghi nhận một số hình ảnh tại lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt:

Sân khấu chính trong đêm khai mạc

Sân khấu chính trong đêm khai mạc

Tái hiện ngành sản xuất

Tái hiện ngành sản xuất

Hoạt cảnh “Trầm tích Lang Biang” trong đêm khai mạc

Hoạt cảnh “Trầm tích Lang Biang” trong đêm khai mạc

Dưới tiết trời lạnh, quảng trường Lâm Viên có sức chứa khoảng 14.000 người đã được lấp kín

Dưới tiết trời lạnh, quảng trường Lâm Viên có sức chứa khoảng 14.000 người đã được lấp kín

Festival hoa Đà Lạt sẽ kéo dài đến hết ngày 31-12

Festival hoa Đà Lạt sẽ kéo dài đến hết ngày 31-12

Tin cùng chuyên mục