Khởi động 2 cuộc triển lãm tranh sơn mài truyền thống

Hội Mỹ thuật TPHCM chính thức khởi động triển lãm tranh sơn mài truyền thống năm 2020 chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc.
Bộ tranh sơn mài về chuyện Kim Trọng - Thúy Kiều
Bộ tranh sơn mài về chuyện Kim Trọng - Thúy Kiều

Theo hội, để triển lãm được phong phú và đa dạng, ban tổ chức không quy định cụ thể nội dung đề tài. Tuy nhiên, các tác giả cần quan tâm để thể hiện nội dung chủ đề của tác phẩm.

Tác phẩm tham dự có kích thước tự do, mỗi tác giả có thể tham gia từ 1-2 tác phẩm. Tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật hoặc chưa là hội viên; ở TPHCM hoặc các địa phương khác, đều có thể gửi tác phẩm tham dự. 

Ban tổ chức cho biết, các tác phẩm sẽ trải qua 2 vòng sơ chọn trước khi được chọn trưng bày tại triển lãm. Ảnh chụp tác phẩm gửi về Văn phòng Hội Mỹ thuật TPHCM (hạn chót hết ngày 20-3-2020).

Các tác phẩm được chọn qua ảnh sẽ được yêu cầu nộp tác phẩm thật trước ngày 10-4-2020. Tác giả ký cam kết quyền tác giả với ban tổ chức.

Qua đánh giá của hội đồng nghệ thuật, các tác phẩm thật được tuyển chọn lần nữa để tiếp tục vào vòng trong, tham gia triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM và xét chọn Giải thưởng Mỹ thuật năm 2020. Sẽ có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích… 

Trước mắt, Triển lãm tranh sơn mài truyền thống năm 2019 do Hội Mỹ thuật TPHCM tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 13-9 tới đây tại 97A Phó Đức Chính, quận 1, các tác giả có thể gửi sáng tác mới tham dự, mỗi người không quá 2 tác phẩm. Ban tổ chức nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 2-9. 

Tin cùng chuyên mục