Về tình trạng cá tra, basa rớt giá ở ĐBSCL

Không nên bán tháo cá tra, basa

Không nên bán tháo cá tra, basa

Hôm qua 27-7, trao đổi với PV Báo SGGP, đại diện Hiệp hội các nhà chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho rằng, việc nhiều nguồn tin cho rằng các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu đang cùng nhau “bẻ kèo”, ép giá người nuôi cá tra, basa ở ĐBSCL là không đúng sự thật. Phía các doanh nghiệp cũng phủ nhận thông tin như vậy. Thậm chí, một số chủ doanh nghiệp, xin được giấu tên, còn khẳng định rằng, với mức giá bán như hiện nay, nông dân cũng đã có lãi rồi.

Không nên bán tháo cá tra, basa ảnh 1

Thu hoạch cá basa ở ĐBSCL

Theo VASEP, nguyên nhân cá tra, basa giảm 14.500-15.000 đồng/kg xuống còn 10.000-11.500 đồng/kg hiện nay là do đang rơi vào đúng kỳ thu hoạch rộ cá tra, basa ở ĐBSCL.

Mặt khác, do nhiều năm qua, hoạt động xuất khẩu cá tra, basa nói riêng và các sản phẩm thủy sản nói chung ở nước ta gặp nhiều thuận lợi, đem lại giá trị kinh tế cao nên người dân ở ĐBSCL đã chuyển sang nuôi thả cá tra, basa một cách ồ ạt, không tuân thủ đúng định hướng, quy hoạch.

Đại diện của VASEP cũng cho rằng, một nguyên nhân nữa là do đang vào mùa hè, mức tiêu dùng cá tra, basa trong sinh hoạt nội địa giảm hơn hẳn so với các mùa khác trong năm. Những yếu tố trên đã làm giá cá tra, basa sụt giảm gần 5.000 đồng/kg.

Trả lời câu hỏi tại sao giá cá phi-lê xuất khẩu trên các thị trường thế giới vẫn ở mức cao (3,4 USD/kg), nhưng giá mà các doanh nghiệp mua của nông dân chỉ có 10.000-11.500 đồng/kg, vị đại diện VASEP biện luận rằng, mức giá trên chỉ là ở các nước Tây Âu. Còn đối với các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Đông Âu, mức giá còn thấp hơn nhiều.

Tuy nhiên, thông tin từ phía Bộ Thủy sản thì khẳng định: có việc các doanh nghiệp kinh doanh, chế biến thủy sản thu mua cá tra, basa không đúng giá trong hợp đồng đã ký với nông dân. Cuối tuần qua, Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc đã vào khảo sát, kiểm tra tình hình tiêu thụ thủy sản, trong đó có cá tra, basa tại các tỉnh thuộc ĐBSCL.

Ông khẳng định: Bộ Thủy sản sẽ tìm mọi giải pháp để giúp nông dân tiêu thụ cá tra, basa tốt hơn. Đồng thời, phía các doanh nghiệp và VASEP phải có trách nhiệm nỗ lực tìm kiếm, mở rộng thêm các thị trường xuất khẩu để đẩy giá thu mua cho bà con lên cao.

Còn theo ông Nguyễn Văn Thành, Vụ phó Vụ Nuôi trồng thủy sản (Bộ Thủy sản), để kịp ứng phó với tình trạng cá tra, basa có thể tiếp tục sụt giảm như hiện nay, bà con cần phải điều tiết thời gian, sản lượng khai thác để tránh bán đổ bán tháo khi đang vào vụ thu hoạch rộ.

Thứ trưởng Bộ Thủy sản Nguyễn Việt Thắng thì cho rằng, hiện tại ở ĐBSCL nguồn cung về cá tra, ba sa vẫn chưa vượt cầu. Chẳng hạn, tại An Giang, các doanh nghiệp mỗi ngày cần khoảng 700 tấn cá nguyên liệu nhưng chỉ được đáp ứng chưa tới 80%. Tại Cần Thơ sản lượng cá cả năm chỉ đáp ứng 50% công suất tiêu thụ của các nhà máy. Bởi vậy, dự báo vào tháng 9 tới, giá cá tra và basa sẽ được cải thiện. Ông Thắng “an ủi”, mặc dù giá cá nguyên liệu có sụt giảm nhưng sẽ không rơi vào tình trạng như năm 2005.

VĂN PHÚC HẬU
 

Tin cùng chuyên mục