EVN và Bộ Công thương sẽ cân đối các nguồn điện một cách hợp lý dù lợi nhuận bằng 0, tiết giảm các khoản chi phí để ổn định giá điện, đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19.
Tuy nhiên, EVN cho biết, sẽ khó cân đối trong các năm tiếp theo nếu giá nhiên liệu đầu vào vẫn tăng. Khi đó, Chính phủ và các bộ, ngành cần tính toán để có giải pháp đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, người dân, làm sao để giá điện ở mức hợp lý, nền kinh tế chịu đựng được. Lần tăng giá bán lẻ điện gần nhất là ngày 20-3-2019, với mức tăng bình quân 8,36%, ở mức 1.864,44 đồng/kWh.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Tổng Công ty Điện lực TPHCM: Hướng dẫn sử dụng lò nướng
-
Người dân TPHCM quen thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
-
Hướng tới vận hành lưới điện thông minh tại quận 10
-
Trao giải cuộc thi “Sinh viên chung tay tiết kiệm điện”
-
Tăng cường kiểm tra, rà soát công trình điện mùa mưa bão
-
Tổng Công ty Điện lực TPHCM: Tư vấn sử dụng bếp điện từ
-
Tỷ lệ ngầm hóa lưới điện quận 1 đạt 99% lưới điện trung thế
-
Phát động chương trình “Nhà trọ sử dụng năng lượng xanh”
-
Cảnh giác chiêu giả danh ngành điện để lừa đảo
-
Tổng Công ty Điện lực TPHCM: Tư vấn sử dụng lò vi sóng tiết kiệm