Không thể chủ quan

Bộ Y tế Peru vừa ban hành cảnh báo dịch tễ quốc gia sau 3 tuần liên tiếp ghi nhận gia tăng số ca mắc Covid-19.

Tại Australia, người dân bang Queensland đã nhận được khuyến cáo nên đeo khẩu trang ở một số địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao, trong bối cảnh số người nhập viện vì dịch Covid-19 tại địa phương này bất ngờ tăng gấp đôi trong vòng 7 ngày. Giám đốc Y tế quốc gia Paul Kelly cho biết, sự gia tăng số ca mắc Covid-19 là do một biến thể phụ mới của Omicron, đã được phát hiện tại nước ngoài. Một số phân tích mẫu bệnh phẩm mới nhất cho thấy dòng phụ XBB, còn được biết đến với tên gọi là biến thể BA.2.10, đã xuất hiện và được dự đoán là nguyên nhân gây ra làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 trong những tháng tới.

Trước đó, số liệu thống kê mới nhất của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc công bố ngày 9-11 cho thấy, nước này ghi nhận thêm 62.472 ca mắc mới Covid-19, nhiều nhất trong hơn 50 ngày trở lại đây. Công suất giường bệnh dành cho các bệnh nhân Covid-19 nặng đã tăng từ 15,8% (tuần thứ 2 của tháng 10) lên 25,7% trong tuần đầu của tháng 11. Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc đã chính thức công nhận tái bùng dịch. Theo phỏng đoán của cơ quan này, làn sóng lây nhiễm mới sẽ đạt đỉnh sớm nhất là vào khoảng tháng 12, với số ca mắc mới mỗi ngày lên tới 200.000 người. Nhật Bản cũng đang chứng kiến các ca mắc Covid-19 mới tăng nhanh trở lại, nhất là ở miền Đông. Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Minoru Terada đã bày tỏ quan ngại nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát song song với dịch cúm mùa. Tại Indonesia, Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin nhận định làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới nhất tại nước này có thể đạt đỉnh vào tháng 12-2022 hoặc đầu tháng 1-2023.

Trong khi đó, theo kết quả nghiên cứu trên quy mô lớn của Đại học Washington (Mỹ), được công bố trên Tạp chí Nature Medicine ngày 10-11, người mắc Covid-19 nhiều hơn 1 lần có nguy cơ gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe cao hơn 2 hoặc 3 lần so với những người mắc bệnh 1 lần. Ngay cả khi người bệnh từng mắc bệnh trước đó và đã được tiêm phòng, họ vẫn có nguy cơ biến chứng cao hơn nếu tái nhiễm. Chủ quan, lơ là phòng chống bệnh Covid-19 có thể sẽ gặp nhiều rủi ro đáng tiếc.

Tin cùng chuyên mục