Khu nhà bao chiếm, xây trái phép trên đảo Hòn Rớ để nuôi yến

Ngày 25-5, ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý khu nhà yến xây dựng trái phép giữa biển, thuộc đảo Hòn Rớ - khu vực biển chồng lấn địa giới hành chính Bình Định và Phú Yên.

Ông Toàn giao UBND phường Ghềnh Ráng chủ trì phối hợp với Đội trật tự đô thị TP Quy Nhơn và UBND xã Xuân Hải (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) kiểm tra, xác lập hồ sơ xử lý kiên quyết đối với công trình xây dựng trái phép ở đảo Hòn Rớ (giáp ranh giữa phường Ghềnh Ráng và xã Xuân Hải); báo cáo kết quả xử lý trước ngày 31-5-2023.

Toàn cảnh xây dựng khu nhà trái phép trên đảo Hòn Rớ

Toàn cảnh xây dựng khu nhà trái phép trên đảo Hòn Rớ

Giao Phòng TN-MT TP Quy Nhơn phối hợp với đơn vị chức năng ở tỉnh Phú Yên để xác định cụ thể địa giới hành chính khu vực biển có công trình xây dựng trái phép để có cơ sở, thẩm quyền xử lý.

Trước đó, dư luận và người dân địa phương phản ánh về khu nhà bê tông bao chiếm, xây dựng trái phép ở đảo Hòn Rớ. Qua tìm hiểu, công trình trái phép trên là nhà nuôi yến khai thác tổ chim yến ở đảo Hòn Rớ (việc xây dựng, khai thác này chưa được đơn vị chức năng cho phép).

Đáng chú ý, khu nhà trên thuộc gia đình ông V.D.H. (cựu cán bộ ngân hàng chi nhánh ở TP Quy Nhơn) và bà H.T.M.H. (vợ ông H., ở TP Quy Nhơn). Công trình xây dựng kéo dài trên 4 năm theo kiểu xây dựng nhỏ lẻ từng thời điểm.

Hiện trường xây dựng khá kỳ công trên gành đá đảo

Hiện trường xây dựng khá kỳ công trên gành đá đảo

Theo các lãnh đạo UBND phường Ghềnh Ráng, UBND xã Xuân Hải, căn cứ theo bản đồ địa giới hành chính 364 (năm 1991), chỉ xác định ranh giới 2 tỉnh Bình Định, Phú Yên trên đất liền, còn trên biển thì chưa có cơ sở xác định cụ thể.

Ngoài ra, cơ sở địa giới hành chính mới đây giữa 2 tỉnh hiện chưa được cơ quan thẩm quyền thẩm định. Vì vậy, dù từ năm 2021 khi phát hiện và lập biên bản vi phạm công trình trên nhưng các địa phương vẫn lúng túng chưa có cơ sở xác định thẩm quyền xử lý.

Khu nhà xây dựng trái phép của gia đình ông V.D.H.

Khu nhà xây dựng trái phép của gia đình ông V.D.H.

Cùng ngày (25-5), trả lời PV Báo SGGP, ông V.D.H. cho biết, từ năm 2013 ông đã đến “khai hoang” đảo Hòn Rớ và sau đó phát hiện ở đây có hang yến tự nhiên nên muốn xây dựng khu nhà để khai thác, nuôi chim yến phát triển kinh tế. Công trình này được ông H. xây dựng từ khoảng 2018 đến nay đã hoàn thành, gồm: khu nhà bê tông lớn, hồ nước mưa, bồn chứa, khu nhà chứa vật dụng…

“Tôi già nghỉ hưu rồi nên muốn làm cái nhà nuôi yến phát triển kinh tế. Nhưng giờ đi xin phép thì biết đi xin phép ở đâu, chả ai trong tỉnh cấp phép được cho tôi làm nhà nuôi yến ở đây cả. Giờ có người dân phản ánh chính quyền xử lý, tháo dỡ hoặc cưỡng chế thì tôi chấp nhận thôi”, ông H. nói.

Đi theo quốc lộ 1D từ Quy Nhơn đi thị xã Sông Cầu sẽ nhìn thấy khu nhà trái phép chễm chệ trên đảo nhỏ

Đi theo quốc lộ 1D từ Quy Nhơn đi thị xã Sông Cầu sẽ nhìn thấy khu nhà trái phép chễm chệ trên đảo nhỏ

Câu chuyện xây dựng trái ở TP Quy Nhơn tồn tại vô cùng nhức nhối từ hàng chục năm trở lại đây, hiện cũng đang dậy sóng dư luận và người dân địa phương (Báo SGGP từng nhiều lần phản ánh). Theo thống kê của UBND TP Quy Nhơn, trong năm 2022 địa phương phát hiện 567 trường hợp vi phạm đất đai, xây dựng. Trong 3 tháng đầu năm 2023, địa phương phát hiện khoảng gần 80 trường hợp vi phạm.

Riêng tại địa bàn phường Quang Trung phát hiện 158 trường hợp chiếm đất đồi núi xây nhà từ các thời kỳ 2014 đến 2019. Đáng chú ý, nhiều công trình xây dựng trái phép đều thuộc gia đình của các cán bộ, cựu cán bộ công tác tại Quy Nhơn.

Trong đó có khu nhà trái phép của gia đình ông Nguyễn Tân (cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh này) ở khu vực 5, phường Quang Trung…

Tin cùng chuyên mục