Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục giảm

Hơn 230 tỷ USD là con số ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu đầu năm đến nay. Con số này đã giảm 15,4%, tương ứng giảm 42,1 tỷ USD so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 118,58 tỷ USD, giảm 12,8%.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 5, lần đầu tiên trong năm 2023 cán cân thương mại hàng hóa đã thâm hụt 988 triệu USD. Tuy nhiên, xét chung trong 5 tháng thì cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 6,57 tỷ USD.

Hiện khối doanh nghiệp ngoại ghi nhận có tổng giá trị xuất nhập khẩu giảm sâu nhất với 15,1%, tương ứng giảm 28,5 tỷ USD.

Hàng hoá xuất khẩu của doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn do nhu cầu thị trường giảm

Hàng hoá xuất khẩu của doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn do nhu cầu thị trường giảm

Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh là điện thoại các loại và linh kiện giảm 755 triệu USD, tương ứng giảm 38,7%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 452 triệu USD, tương ứng giảm 25,7%; sắt thép các loại giảm 247 triệu USD, tương ứng giảm 44,1%; hàng dệt may giảm 189 triệu USD, tương ứng giảm 13,9%...

Các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam bao gồm Châu Âu và Hoa Kỳ, nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh đã kéo theo lượng đơn hàng xuất khẩu tại đây giảm sâu.

Riêng tại thị trường Trung Quốc, một trong những thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam đã tái hoạt động lại sau thời gian dài bị phong toả vì dịch bệnh, nên doanh nghiệp xuất khẩu trong nước cũng chịu sức ép cạnh tranh rất lớn đến từ quốc gia này.

Tin cùng chuyên mục