Thông tin tiếp vụ giá cá tra, cá basa ĐBSCL sụt giảm bất thường

Doanh nghiệp chỉ ký hợp đồng “chơi” với nông dân?

Doanh nghiệp chỉ ký hợp đồng “chơi” với nông dân?

Chiều 19-7, Sở Công nghiệp Cần Thơ tiếp tục tổ chức cuộc họp với Hiệp hội Thủy sản Cần Thơ (CFA) và 11 doanh nghiệp (DN) chế biến cá tra trên địa bàn để tìm hiểu nguyên nhân cũng như giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người nuôi cá hiện nay.

Doanh nghiệp chỉ ký hợp đồng “chơi” với nông dân? ảnh 1

Thu hoạch cá basa ở ĐBSCL.

Đại diện các DN cho rằng, hiện đang gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu (hàng bị trả về nhiều). DN không thể ký hợp đồng kinh tế rõ ràng với nông dân về giá thu mua, chỉ có thể ký bao tiêu về sản lượng. DN cũng không chủ động được đầu ra sản phẩm, mà do thị trường quyết định.

“Gây sốc” nhất là ông Nguyễn Thừa Bửu, đại diện Công ty TNHH Đại Tây Dương. Trước cuộc họp và đông đảo phóng viên báo đài, ông Bửu khẳng định: ký hợp đồng với dân chút ít cho vui, để chơi thôi… (?!).

Ông Bùi Hữu Trí, Chủ tịch CFA bức xúc: Trước tình trạng này, không thể đổ hết khó khăn lên đầu nông dân. Phải xác định rõ hàng bị trả về thuộc lỗi của nông dân hay DN. Nếu qua kiểm tra, cá không đạt chất lượng thì làm sao DN mua? Phải chăng có sự gian lận của một vài DN trong buôn bán với nước ngoài dẫn tới tình trạng hàng bị trả về, gây tác động chung?

Ông Võ Thanh Hùng, Phó giám đốc Sở Công nghiệp Cần Thơ khuyến cáo: Hiện tại công suất của các nhà máy đã thừa 50%, các DN nên chú trọng gắn kết với nông dân xây dựng vùng nguyên liệu, đầu tư chuyển giao kỹ thuật nuôi cá đúng quy trình. Ông Hùng yêu cầu các doanh nghiệp phải ngồi lại với nông dân để thực hiện các hợp đồng đã ký, không để người dân hoang mang, bức xúc. 

CAO PHONG - BÌNH ĐẠI
 

Tin cùng chuyên mục