Mâu thuẫn nhỏ, đâm chết đồng nghiệp

(SGGPO).- Ngày 22-8, TAND đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Dương Văn Nhã (19 tuổi, quê tỉnh An Giang, tạm trú quận Bình Tân, TPHCM) mức án 20 năm tù về tội "Giết người".

Dương Văn Nhã và anh Trần Văn Hập cùng là công nhân của Công ty Pouyuen (trụ sở ở quận Bình Tân TPHCM). Ngày 16-11-2013, Nhã lấy danh sách tiền thưởng công nhân xem và để ở chỗ làm, thì anh Hập đến cầm xem và lấy đi luôn nên giữa Nhã và anh Hập xảy ra cự cãi.

Hai ngày sau, đến nơi làm việc, Nhã nghe nói lại chuyện anh Hập tìm mình. Đến khoảng 21 giờ 20 ngày 18-11-2013, khi Nhã chuẩn bị tan ca thì anh Hập vào công ty nhận ca. Nhã đến gặp anh Hập và hỏi: "Hôm thứ Bảy mày kiếm tao để làm gì?". Khi anh Hập hỏi lại: "Mày muốn sao?", Nhã trả lời muốn đánh nhau và ngoắc tay ra hiệu cho anh Hập đi theo. Anh Hập đi theo được 7, 8 bước thì Nhã rút con dao xếp cất sẵn trong túi quần ra đâm anh Hập hai nhát vào vùng bụng và cẳng tay. Anh Hập được công nhân trong xưởng đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng đã chết trước khi nhập viện. Sau khi gây án, Nhã về nhà anh ruột ở tỉnh Trà Vinh và được anh trai đưa đến Công an xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Nhã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, mang tính côn đồ, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà dùng dao tước đoạt mạng sống người khác, cần thiết phải xử mức án nghiêm khắc đối với bị cáo. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như không có dự mưu giết người, phạm tội do nhất thời tức giận, chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, sau khi phạm tội đã ra đầu thú, tuy gia đình bị cáo hoàn cảnh khó khăn nhưng cũng đã bồi thường một phần (20 triệu đồng) cho gia đình người bị hại nên hội đồng xét xử quyết định giảm một phần hình phạt đối với bị cáo. Từ đó, Hội đồnh xét xử tuyên phạt Dương Văn Nhã mức án 20 năm tù về tội "Giết người", buộc bị cáo tiếp tục bồi thường 80 triệu đồng mai táng phí và tiền tổn thất tinh thần cho đại diện hợp pháp của anh Hập.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục