
Ngày 28-2, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1-3-1906 – 1-3-2006).
Đến dự lễ mít tinh có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Đại tướng Võ Nguyên Giáp; các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các vị lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam Anh hùng và đại diện các tầng lớp nhân dân của Thủ đô Hà Nội.

Tại buổi lễ mít tinh.
Tham dự lễ mít tinh còn có gia đình cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và đại diện lãnh đạo địa phương Quảng Ngãi – quê hương của cố Thủ tướng.
Sau chương trình nghệ thuật “Nước non sáng mãi tên anh”, thay mặt Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phan Văn Khải đã đọc diễn văn ôn lại những chặng đường hoạt động cách mạng vẻ vang của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng – “người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.
Thủ tướng nêu bật những đóng góp to lớn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng với sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của toàn Đảng, toàn dân tộc ở tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, đối ngoại, văn hóa văn nghệ, giáo dục… Cuộc đời hoạt động cách mạng của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là cuộc đời của “người con tận trung với Đảng, tận hiếu với dân… Công lao, đạo đức cách mạng, nhân cách của đồng chí là tấm gương sáng để chúng ta và các thế hệ con cháu mãi mãi tôn vinh”.
Đề cập đến việc phát huy tư tưởng, nhân cách cao đẹp của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, Thủ tướng Phan Văn Khải cho rằng: “Cuộc đời chiến đấu và nhân cách cao đẹp của đồng chí Phạm Văn Đồng nêu lên cho chúng ta những bài học thấm thía và thiết thực, đặc biệt là tấm lòng suốt đời trọn vẹn vì nước, vì dân, sự cảm thông sâu sắc với mọi tầng lớp đồng bào, nhất là những người nghèo khó, sự chăm chút nâng niu người tốt, việc tốt, sự kiên quyết vạch rõ và đấu tranh chống mọi hiện tượng tiêu cực, nhất là tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sự chân thành và thẳng thắn tự phê bình, lối sống trong sạch, thanh tao và giản dị.”…
Thay mặt các vị lão thành cách mạng, những người đã từng được gần gũi và làm việc với cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ôn lại những kỷ niệm đầy sâu sắc và cảm động về cố Thủ tướng trong thời kỳ miền Bắc dốc toàn lực chi viện cho miền Nam thực hiện cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và thời kỳ tập trung ổn định và xây dựng, phát triển kinh tế sau khi giải phóng miền Nam.
Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên nhấn mạnh: “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Anh, chúng tôi có may mắn được bày tỏ niềm tự hào về một người thầy, một người Anh, một nhà lãnh đạo, một đảng viên sáng ngời hơn cả pha-lê về đạo đức, trí tuệ, tài năng, tầm nhìn; trọn cuộc đời, một mực vì nước, vì dân, vì Đảng. Con người như anh Tô xứng đáng với sự ngưỡng mộ muôn đời của dân tộc Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của cháu con Việt Nam!”.
TRẦN BÌNH