Văn phòng luật sư Người nghèo

Một địa chỉ tin cậy

Một địa chỉ tin cậy

Xóa đói cho người nghèo đã khó, đưa kiến thức luật pháp đến người nghèo càng khó hơn. Vậy mà đã có một nhóm luật sư trẻ mạnh dạn lập văn phòng và đang trở thành điểm tựa cho những người nghèo. Xuất phát từ ý tưởng của luật sư trẻ Trịnh Thanh, Văn phòng luật sư Người Nghèo (288 đường Hòa Hưng phường 13 quận 10) đã ra đời- nơi không chỉ tư vấn pháp luật....

  • Những thân chủ... không tiền

“Trong cuộc sống mấy ai không gặp chuyện rắc rối phải nhờ đến pháp luật. Thế nhưng, người dân nghèo rất ngại nhờ luật sư vì sợ tốn nhiều tiền. Để người nghèo đủ tự tin tìm đến luật sư, được phép của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng luật sư Người Nghèo ra đời” – Trưởng Văn phòng - luật sư trẻ Trịnh Thanh nói.

Một địa chỉ tin cậy ảnh 1

Luật sư Trịnh Thanh đang tư vấn cho người dân.

Ông Ngô Văn Toan địa chỉ 100/2 tổ 39 KP 6 Phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức là người miền Bắc vào Nam sinh sống vừa đạp xe đến, kể lể: gia đình không có hộ khẩu thường trú nên không thể xác nhận khó khăn, may nhờ các luật sư của Văn phòng hướng dẫn và soạn đơn khởi kiện miễn phí.

Anh Lê Văn Dũng ở tổ 4 ấp 7 xã Lương Phú huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre cho bạn mượn đất ở Xuân Lộc - Đồng Nai từ năm 1999. Đầu năm trước mãn hạn hợp đồng, anh lấy lại thì bạn không trả lại, khi gửi đơn xã lại không giải quyết.

Anh Dũng thuê cày rẫy mía để tiếp tục trồng xà cừ, nhưng hành vi đó lại phạm vào tội “hủy hoại tài sản”. Anh Dũng nói: “ Vụ việc của anh được luật sư Trịnh Thanh bào chữa miễn phí, nhưng thấy áy náy vì tòa Đồng Nai cứ đưa ra xử rồi lại hoãn vì phải xem xét thêm… mất công luật sư quá”!

Luật sư tập sự, Nguyễn Châu Ánh Nguyệt, tâm sự: Khi đến nhà thân chủ mới thấy họ không chỉ khó khăn như xác nhận mà “nghèo toàn diện”. Chúng tôi vừa làm đơn từ miễn phí, đồng vừa hướng dẫn từng bước, động viên họ chờ đợi. Như trường hợp chị Châu Yến Ngọc (ở tại địa chỉ 9/6 ấp Phước Hiệp phường Trường Thạnh quận 9), gia sản chỉ là căn nhà lá cũ nát, có mảnh đất hiện bị người khác chiếm lấy. Tòa đã thụ lý nhưng kéo dài mấy năm chưa xử.

  • Không chỉ tư vấn pháp luật miễn phí...
Một địa chỉ tin cậy ảnh 2

Văn phòng luật sư Người nghèo - địa chỉ tư vấn pháp luật rất cần thiết trong xã hội.
 

Ngoài Luật sư Trưởng, Văn phòng luật sư Người Nghèo còn có 3 chuyên viên mà tuổi đời trên dưới 30 và đều tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư của Bộ Tư pháp.

Các nhân viên ở đây đều có chung tâm nguyện, là giúp đỡ bà con người nghèo do họ cũng xuất thân từ cảnh khó, đã hiểu được hoàn cảnh những người nghèo. Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, anh chị em chỉ yêu cầu “ khách hàng” xác nhận khó khăn kinh tế.

Chị Nguyệt, luật sư tập sự tại Văn phòng cho biết phải tâm huyết và thông cảm với người nghèo thật nhiều thì mới hy vọng giúp được họ. Nhiều hôm khách từ tỉnh đến, anh em phải làm việc đến 9 giờ tối. Ngoài ra, việc giúp tiền xe, rồi gửi đơn qua bưu điện cho những người ở xa thì không phải chuyện lạ.

Khi hỏi về kinh phí hoạt động, luật sư Thanh tâm sự: Văn phòng phải lấy tay trái nuôi tay phải. Nguồn thu của Văn phòng chủ yếu từ tư vấn luật.

Trong 4 tháng hoạt động, Văn phòng đã tư vấn, hướng dẫn pháp luật miễn phí cho 500 trường hợp; làm đơn khiếu nại, khởi kiện, kháng cáo, xin trợ cấp, xin xây nhà tình thương… cho 91; người tham gia bào chữa miễn phí cho một số bà con tại TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa –Vũng Tàu. Tuy chưa được nhiều người biết đến nhưng Văn phòng luật sư Người Nghèo số 288 Hòa Hưng phường 13 quận 10 bước đầu là chỗ dựa tin cậy cho bà con không có tiền mà có việc phải nhờ đến pháp luật.

TRẦN YÊN

Tin cùng chuyên mục