Nên có một trung tâm lễ hội

Nên có một trung tâm lễ hội

Lễ hội văn hóa du lịch Việt Nhật tại TP Hồ Chí Minh vừa kết thúc với nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế.

Thứ nhất, hai phần của chương trình là giao lưu văn hóa và lễ hội ẩm thực gần như bị tách rời. Nếu phần giao lưu văn hóa được chú ý và có “kịch bản” rõ ràng thì phần lễ hội ẩm thực với những món ăn dân tộc dường như bị thả lỏng. Quan sát từ bên ngoài, có thể thấy rất đông người thích phần lễ hội này - hàng vạn người, đến nỗi nhiều người không tìm ra chỗ gửi xe gắn máy.

Nên có một trung tâm lễ hội ảnh 1

Một góc tại lễ hội Việt - Nhật.

Họ đến đông chưa hẳn vì để thưởng thức các món ăn - vốn quen thuộc hàng ngày, giá cả cũng không rẻ và tính đặc sắc không nổi trội. Phần đông - nhất là các bạn trẻ - chủ yếu là đến xem lễ hội, nhân đó ăn cho vui. Có thể thấy nhu cầu lễ hội của người dân thành phố Hồ Chí Minh là một thực tế đáng chú ý, và có thể đã trở thành một đòi hỏi trong cuộc sống của họ.

Nhưng dường như những người tổ chức lễ hội chưa chú ý đến yếu tố này và có lẽ cũng không lường được dân đến đông như thế. Bởi vậy, người dân chưa được đón tiếp như là một đối tượng, một thực thể của lễ hội.

Thứ hai, trong mấy ngày đó, hầu hết vỉa hè của các phố gần nơi lễ hội đã biến thành bãi giữ xe gắn máy. Hàng chục ngàn xe hai bánh của người dân cần gửi - một nhu cầu thực và khoản thu không nhỏ, nhưng không được tổ chức quản lý chặt chẽ.

Thứ ba, kết thúc lễ hội ẩm thực, mặt bằng dành cho lễ hội này (công viên 30-4) trông thật thảm thương. Nhưng đó là điều bất khả kháng khi một lễ hội như vậy được tổ chức tại đây.

Lễ hội khác với hội chợ, triển lãm ở tính quần chúng, sự tham gia đông đảo của nhân dân. Tổ chức lễ hội như thời gian qua chưa chú ý đến yếu tố này và chưa rõ tính chuyên nghiệp. Đã đến lúc cần đặt ra việc xây dựng một trung tâm tổ chức lễ hội.

Địa điểm của trung tâm này cần có không gian khoáng đãng, gắn với thiên nhiên (không giống như nơi triển lãm hoặc hội chợ), có bộ máy tổ chức lễ hội chuyên nghiệp, có cơ sở vật chất đảm bảo tốt khâu dịch vụ kèm theo (giữ xe, giữ đồ, vui chơi giải trí ngoài lễ hội, nghỉ ngơi...).

Có trung tâm ấy, các lễ hội sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, đáp ứng nhu cầu của đông đảo quần chúng. Đó cũng là một cách góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

PHAN LỘC
 

Tin cùng chuyên mục