Quận Tân Phú

Vướng trụ điện, đường chưa thông

Ở quận Tân Phú, trong vòng 2 năm đã có gần 80 con đường được làm mới. Trong số này, hiện có 32 công trình mở rộng đường, hẻm đã và đang hoàn thành nhưng trụ điện vẫn còn nằm dưới lòng đường. Có nhiều tuyến thi công đã xong, đưa vào sử dụng 2 năm nay nhưng trụ điện vẫn chưa được di dời.
Vướng trụ điện, đường chưa thông

Ở quận Tân Phú, trong vòng 2 năm đã có gần 80 con đường được làm mới. Trong số này, hiện có 32 công trình mở rộng đường, hẻm đã và đang hoàn thành nhưng trụ điện vẫn còn nằm dưới lòng đường. Có nhiều tuyến thi công đã xong, đưa vào sử dụng 2 năm nay nhưng trụ điện vẫn chưa được di dời.

  • 500 trụ điện nằm dưới lòng đường!

Đường Hòa Bình - đoạn từ Ngã tư Bốn xã đến kênh Hiệp Tân, dài chỉ khoảng 2km, nhưng có đến 63 trụ điện nằm thành hàng dài dưới lòng đường. Đường Dương Đức Hiền: 44 trụ, đường số 7: 31 trụ, đường Trường Chinh: 75 trụ… Trên địa bàn quận hiện có khoảng 500 trụ điện “nằm lì” dưới lòng đường chưa được di dời.

Vướng trụ điện, đường chưa thông ảnh 1
Các trụ điện vẫn nằm dưới lòng đường như cái bẫy đối với các phương tiện giao thông.

Hiện trạng này không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông và sự cố điện cho cụm dân cư. Bà Bảy Tốt cùng nhiều hộ khác nhà ở đầu đường Hòa Bình-Kênh Hiệp Tân cho biết, hàng trụ điện đường Hòa Bình nằm dưới lòng đường cách lề vài mét, xe chạy thường xuyên đụng vào, bà con “la” gần 2 năm rồi vẫn không thấy dời.

Bà Bảy Tốt nói: “Phía trên dây điện giăng như mạng nhện, phía dưới xe cộ chạy rầm rầm, nhỡ đêm hôm xảy ra sự cố thì sinh mạng chúng tôi ai bảo đảm? Mà tôi nói, ở đây xe gắn máy chạy đâm đầu vào trụ điện là chuyện cơm bữa…”. Theo người dân, thời gian qua đường dây nóng của nhiều tờ báo liên tục phản ánh nhưng không hiểu vì sao chẳng thấy địa phương có giải pháp gì.

Hiện nay, đi trên các tuyến đường mới mở như Nguyễn Hữu Tiến, số 7, Lê Anh Xuân, Dương Văn Dương, hẻm 466…, hầu như chỉ nhìn thấy trụ điện mà không thấy đường. Một cán bộ của quận Tân Phú đã nói:” Quả thật, chạy xe trên các tuyến đường này lạng lách tránh trụ điện còn… khó hơn tránh người!”.

  • Trách nhiệm chưa rõ

Ông Lê Văn Đoàn - Trưởng phòng Kỹ thuật Điện lực Tân Phú cho biết: Thường dự án mở rộng, nâng cấp hạ tầng nào thì chủ đầu tư đó cùng kết hợp với ngành điện để tổ chức di dời trụ điện. Ông thừa nhận, để xảy ra tình trạng trụ điện nằm dưới lòng đường mà bà con, báo chí phản ánh trong thời gian qua là do công tác kết hợp này chưa được làm tốt.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng cứ nói trách nhiệm này là của điện lực là không công bằng. Trách nhiệm của điện lực chỉ ở phần đồng ý phương án thiết kế di dời lưới điện của chủ đầu tư, hỗ trợ “cắt điện” cho đơn vị thi công di dời. Công trình thi công thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm thực hiện di dời các hạng mục công trình đi kèm theo.

Ở một vài tuyến hẻm nhỏ mà người dân hiến đất mở rộng, điện lực có thể bảo trợ cho nhân dân để di dời, nhưng số này rất ít. Về trụ điện ở đường Hòa Bình, ông cho rằng trách nhiệm di dời là của chủ đầu tư - Công ty Quản lý công trình giao thông Sài Gòn.

Ông nói: “Về mặt quản lý ngành điện địa phương, chúng tôi đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu họ sớm di dời để đảm bảo an toàn giao thông. Chúng tôi cũng chỉ ở mức thúc đẩy và “la” nhiều lần, chứ không có quyền nào khác…”. Ngoài công trình này ra, 32 công trình khác có trụ điện chưa di dời, trách nhiệm và tiến độ di dời nhanh hay chậm là thuộc vào Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú.

Để đẩy nhanh tiến độ di dời trụ điện trên địa bàn quận, ông Huỳnh Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND quân Tân Phú, giải bày: Vấn đề không phải là lỗi của phía nào mà cái chính là thời gian qua có nhiều cái khó khách quan. Ông cho rằng hiện nay quận cũng đã có chỉ đạo cho các bên “nối kết” trở lại để thực hiện vịêc di dời trụ điện một cách nhanh nhất.

Ông cam kết, trong quý 1-2005 sẽ làm việc với Điện lực Tân Phú thống nhất giao cho đơn vị này thực hiện việc di dời trọn gói theo tinh thần của Công văn số 6330 của UBND TPHCM. Ông nói: “Nếu Điện lực Tân Phú không nhận thì chúng tôi sẽ có văn bản chính thức gửi cho UBNDTP để làm việc với Điện lực thành phố…”. 

HỮU THÁI

Tin cùng chuyên mục