Mỹ tiêu diệt nhiều phần tử Al-Shabaab ở Somalia

Quân đội Mỹ cho biết họ đã tiêu diệt 27 chiến binh nhóm Al-Shabaab thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda trong một cuộc không kích ở khu vực trung tâm Hiran, Somalia. 
Binh sĩ Mỹ tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Mogadishu, Somalia. Ảnh: AFP/TTXVN
Binh sĩ Mỹ tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Mogadishu, Somalia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang web Bộ Chỉ huy châu Phi của quân đội Mỹ (AFRICOM), đây là cuộc tấn công thứ 6 của lực lượng này trong năm 2022. Cư dân vùng Hiran cho biết Al-Shabaab thường đốt nhà, phá giếng và giết hại dân thường. Người dân địa phương đã thành lập các nhóm bán quân sự để cùng chính phủ chiến đấu chống Al-Shabaab.

Các chiến binh Al-Shabaab tìm cách lật đổ chính quyền trung ương do phương Tây hậu thuẫn và thực hiện nghiêm ngặt luật Hồi giáo. Các nhà hoạt động nhân quyền trước đây đã cáo buộc Mỹ che giấu những hoạt động bí mật ở Somalia, từ đó có thể phớt lờ trách nhiệm giải trình đối với các vụ việc liên quan đến cái chết của dân thường.

Tin cùng chuyên mục