Mỹ và Hàn Quốc cần đàm phán với Triều Tiên

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun và là đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của nước này cho biết, ông đã thảo luận về “những ý tưởng sáng tạo” nhằm nối lại các cuộc đàm phán bị đình trệ với Triều Tiên.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun. Ảnh: TTXVN
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun. Ảnh: TTXVN

Yonhap dẫn lời ông Biegun phát biểu trước các phóng viên sau cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Do-hoon, tại Bộ Ngoại giao ở Washington ngày 28-9, khẳng định, Mỹ và Hàn Quốc không thể tự mình xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên mà cần có sự tham gia của Triều Tiên. 

Triều Tiên đã ngừng các cuộc đối thoại với Hàn Quốc và Mỹ kể từ khi hội nghị thượng đỉnh song phương lần thứ hai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào vào tháng 2-2019. Lời kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đối thoại được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh sự cần thiết phải tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Tin cùng chuyên mục