Nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ

Chuẩn bị đến đợt tuyển quân năm 2018, hiện nay, các quận, huyện ở TPHCM đã lên kế hoạch cụ thể động viên thanh niên tình nguyện nhập ngũ. 
Đại tá Nguyễn Văn Chiện, Phó Tham mưu trưởng - Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết trong đợt tuyển quân lần này, các địa phương chú trọng nâng cao chất lượng thanh niên tình nguyện làm nghĩa vụ quân sự, kết hợp tuyển chọn thanh niên với công tác tạo nguồn phát triển Đảng. 
Nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ ảnh 1 Hội trại tòng quân năm 2017 của các tân binh TPHCM
Nắm chắc nguồn 
Từ nguồn thông tin nhân khẩu do lực lượng công an địa phương chuyển qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) địa phương tăng cường công tác nắm nguồn NVQS, trong đó chú ý đến thanh niên có tiềm năng phát triển Đảng. 
Đồng chí Trần Hải Nguyên, Chủ tịch UBND phường 7 quận 3, cho biết Hội đồng NVQS phường 7 đã xây dựng kế hoạch chi tiết phúc tra, phân loại, lập danh sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Phường tổ chức nhiều đoàn thẩm tra ở khu phố, tổ dân phố. Quá trình phúc tra dựa trên sổ quản lý nhân khẩu của cảnh sát khu vực. Thông tin liên tục được đối chiếu, cập nhập, bổ sung sát với thực tế nhân khẩu có mặt tại địa phương. Sau khi có kết quả, cơ quan chức năng mời công dân đến bổ túc hồ sơ NVQS. 
Bên cạnh đó, công an phường rốt ráo xác minh lý lịch chính trị từng người. Để nắm chắc nguồn công dân tham gia NVQS, công an tập trung xác minh những người có hộ khẩu tại phường nhưng tạm trú ở nơi khác và điều động họ về địa phương.
Chủ tịch UBND phường cho hay sau khi thẩm tra nhân thân, phường vận động thanh niên tham gia phong trào, hoạt động đoàn thể. Các cấp ủy Đảng định hướng, giúp đỡ thanh niên vào Đảng trước khi tòng quân. Chi bộ quân sự phường phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ từng trường hợp. Trong thời gian này, nếu thấy thanh niên có quan điểm, lập trường, đạo đức, lối sống tốt, chi bộ nhanh chóng tiến hành các bước tiếp theo và tổ chức kết nạp. Nhờ vậy, việc tạo nguồn và phát triển Đảng rất nề nếp. Lãnh đạo, bà con phường 7 phấn khởi khi năm 2017, phường có 1 đảng viên trở thành bộ đội Cụ Hồ. Trong năm tới, phường 7 tiếp tục phát triển 2 đảng viên tình nguyện tòng quân.
Ở quận 12, Hội đồng NVQS quận hoàn thành chỉ tiêu 230 thanh niên tham gia NVQS trong năm 2017; trong đó có 11 đảng viên. Để có thành quả đáng ghi nhận như vậy, từ những năm trước, quận 12 đã xây dựng một tổ công tác, gồm đại diện Ban Tổ chức Quận ủy, Ban chỉ huy quân sự quận, phòng ban liên quan... xuống khu dân cư ở 11 phường. Tổ công tác rà soát, xây dựng nguồn ngay từ giai đoạn đầu. Hiện quận có 13 đảng viên sẵn sàng lên đường nhập ngũ trong năm tới. 
Siết quản lý nhân khẩu 
Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM, cho biết theo quy định mới, người trong độ tuổi làm NVQS, dự bị động viên đi khỏi nơi mình cư trú từ 3 tháng trở lên phải khai báo tạm vắng. Còn theo Luật NVQS, công dân đã đăng ký thực hiện NVQS nếu đi khỏi nơi cư trú từ 3 tháng trở lên phải đến nơi đăng ký NVQS để đăng ký NVQS tạm vắng. Như vậy, pháp luật chưa có chế tài rõ ràng đối với thanh niên đến tuổi tham gia NVQS nhưng rời khỏi địa phương.
Từ tình hình này, cảnh sát khu vực, công an phường, xã trên địa bàn TP nắm thông tin, phúc tra định kỳ, xác minh nơi ở mới của những trường hợp nói trên. Sau đó, công an cung cấp thông tin cho ban chỉ huy quân sự cùng cấp, nhằm đảm bảo quản lý nguồn thanh niên tham gia NVQS tại địa phương. Đối với thanh niên (trong độ tuổi nhập ngũ) đã và đang làm thủ tục ra nước ngoài, Công an TP cũng có phương pháp giải quyết tương tự.
Theo quy định, công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS xuất cảnh không cần công an phường, xã, thị trấn xác nhận. Do đó, họ vẫn có hộ khẩu thường trú, nhưng không thực tế cư trú. Trung tướng Lê Đông Phong cho hay, điều này ảnh hưởng đến mức độ chính xác khi nắm nguồn tuyển quân.
“Sau khi xác nhận thanh niên ra nước ngoài định cư, công an quận, huyện xóa đăng ký thường trú và thông báo bằng phiếu thay đổi nhân khẩu về công an phường, xã, thị trấn. Lực lượng này có trách nhiệm trao đổi với ban chỉ huy quân sự cùng cấp để đưa thành phần trên ra khỏi danh sách tuyển quân. Nếu thanh niên xuất cảnh có thời hạn (đi học, du lịch…), chúng tôi chuyển thời gian xuất cảnh đến ban chỉ huy quân sự nơi cá nhân đó cư trú”, Giám đốc Công an TPHCM giải thích. 
Trung tướng Lê Đông Phong cho biết thêm, nguồn dự tuyển công dân tham gia công an nghĩa vụ ở TPHCM rất đa dạng (thanh niên xuất thân từ gia đình sinh sống lâu đời ở TP, từ nơi khác nhập hộ khẩu TP…). Do đó, việc thẩm tra, xác minh tốn nhiều thời gian, nhất là đối với người dự tuyển chuyển hộ khẩu từ những tỉnh, thành xa xôi. Hàng năm, các cấp công an chủ động thẩm tra rất sớm. Công an TPHCM quy định cụ thể thời hạn trả lời xác minh lý lịch thanh niên đến tuổi tham gia NVQS là 15 ngày. Không chỉ vậy, từ năm 2014 đến nay, Công an TPHCM lập tổ công tác khảo sát tình hình dự tuyển. Tổ công tác thẩm tra nghiêm ngặt nhân thân, đạo đức, nhất là nhận thức chính trị của thanh niên.
Từ năm 2013 đến nay, có 3.791 đảng viên trên địa bàn Quân khu 7 lên đường nhập ngũ. Theo đánh giá, chiến sĩ là đảng viên luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong đơn vị quân đội. 
Trong thời gian tới, Quân khu 7 tập trung nâng cao chất lượng tạo nguồn, tuyển chọn; tiếp tục ưu tiên đảng viên, thanh niên có trình độ, công tác trong hệ thống chính trị ở địa phương. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận đảng viên nhập ngũ cam kết theo sát, phân công đảng viên đi trước giúp đỡ tân binh là đảng viên.

Tin cùng chuyên mục