Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang được đánh giá là một đơn vị khá mạnh trong hoạt động nghệ thuật và lực lượng sáng tác mỹ thuật có những đóng góp quan trọng, được dư luận đánh giá cao.
Nhắc đến hoạt động mỹ thuật ở An Giang, người ta thường nhắc đến họa sĩ Thái Đắc Phong (sinh năm 1930) với tác phẩm Khói hoàng hôn, bức tranh sơn dầu này đã từng nhận giải nhất đồng bằng sông Cửu Long.
Họa sĩ Trần Thị Mỹ và tranh “Thiếu nữ Chăm” (sơn dầu).
Họa sĩ Trần Thị Mỹ và tranh “Thiếu nữ Chăm” (sơn dầu).
Cũng là một họa sĩ thành danh trong thời kháng chiến chống Mỹ: họa sĩ Thiện Chiến, tên thật là Dương Đình Chiến. Nếu như trước kia, người ta biết tới họa sĩ Thiện Chiến với tác phẩm Giặc chạy rồi (giải nhì ĐBSCL 1985), tác phẩm Bơ vơ (giải ba ĐBSCL 1987)… thì nay, mọi người còn biết ông là một nhà điêu khắc, tác giả các tượng đài: Chiến thắng (Dốc Bà Đắc - Tịnh Biên), Bông Lúa, Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Trãi… (TP Long Xuyên)...
Họa sĩ Trần Thanh Phong với những tác phẩm tiêu biểu như: Bé ngoan, Chiến thắng Tức Dụp, Thủ tướng Võ Văn Kiệt; và ông còn là tác giả của tượng đài Trần Văn Thành (Châu Phú), Cá Ba Sa (Châu Đốc), Bác Tôn (Mỹ Hòa Hưng, Long Xuyên).
Những họa sĩ đã thành danh trong kháng chiến kể trên đã thành lực lượng nòng cốt của hoạt động mỹ thuật An Giang, đồng thời qua phong trào, Phân hội Mỹ thuật An Giang phát hiện, dìu dắt một lực lượng tác giả kế thừa như các họa sĩ Trần Minh Cao, Trương Nam…
Nhiều tác giả tích cực tham gia sáng tác có tranh dự triển lãm của tỉnh, của khu vực như: Bùi Quang Vinh, Trần Thị Mỹ, Nguyễn Bá Khanh, Quốc Mỹ, Đoàn Khải, Ngọc Sương, Hoa Nghĩa Đoàn, Bùi Nhật Thủy, Đặng Phúc, Nguyễn Kim Thanh, Lâm Nam Tân, Cao Hữu Nhân, Châu Hoàng Linh, Hà Thanh, Minh Mẫn, Văn Công, Tiến Thịnh…
Ở An Giang có tượng đài đẹp Bông lúa và tượng đài Cá ba sa… giới họa sĩ An Giang đã chứng tỏ khả năng sáng tạo của mình trong lĩnh vực điêu khắc. Trại Điêu khắc quốc tế lần thứ nhất mang tên “Dấu ấn An Giang – 2003” đã được thực hiện với sự góp mặt của 15 tác giả trong nước cùng với 19 tác giả của 14 nước ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và đã làm nên 40 tác phẩm.
Trại Điêu khắc quốc tế lần thứ II mang tên “Dấu ấn An Giang - 2005”, có 30 nhà điêu khắc trong nước và 32 nhà điêu khắc thuộc 16 quốc gia trên thế giới tham gia.
Với trên 100 tác phẩm hình thành từ hai trại điêu khắc quốc tế đã cho An Giang có thêm một địa chỉ du lịch văn hóa độc đáo.
Mai Hoàng