
- Nga đặt 2 điều kiện cho giải pháp đầy đủ giải quyết xung đột
- Gruzia tuyên bố rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG)
Ngày 12-8, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ra lệnh chấm dứt chiến dịch quân sự ở Gruzia sau 5 ngày xung đột và cảnh báo Nga sẽ không tha thứ cho bất cứ hoạt động quân sự tiếp theo nào của Gruzia tại Nam Ossetia.
Ông lệnh cho các quan chức quân sự dưới quyền hãy “dập tắt mọi dấu hiệu kháng cự về quân sự của Gruzia”. Tổng thống Medvedev cho biết Nga sẽ tiếp tục vai trò tích cực của nước này tại vùng Nam Caucasus sau khi cuộc xung đột hiện nay kết thúc và tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Nam Ossetia cho tới khi mọi công dân Nga ở vùng này được an toàn.

Binh sĩ Nga ngừng chiến theo lệnh của Tổng thống Medvedev.
Quyết định trên của Nga đã được Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Liên minh châu Âu (EU) hoan nghênh. Tuy nhiên, Tổng thống Medvedev cho biết giải pháp đầy đủ cho cuộc xung đột quân sự với Gruzia phải tuân thủ 2 điều kiện, trong đó có việc “Tbilisi phải rút quân về các vị trí trước khi xảy ra xung đột và phi quân sự hóa một số khu vực nào đó. Hai là chúng ta cần phải ký một thỏa thuận mang tính ràng buộc về việc không sử dụng vũ lực”.
Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Mátxcơva không “tìm cách lật đổ Tổng thống Saakashvili, nhưng tin rằng tình hình sẽ được cải thiện nếu ông Saakashvili từ chức”.
Tuy nhiên, bất chấp việc Mátxcơva quyết định ngừng hoạt động quân sự, binh sĩ Gruzia vẫn nổ súng vào binh sĩ Nga. Người phát ngôn lực lượng gìn giữ hòa bình Nga cho đây là “hành động khiêu khích”.
Trước đó, Phó Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Anatoly Nogovitsyn cũng đã bác bỏ việc Nga ném bom đường ống dẫn dầu Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC). Theo kế hoạch, hôm nay, 13-8, ngoại trưởng 27 nước thành viên EU sẽ tiến hành cuộc họp khẩn cấp tại Brussels để thảo luận về phản ứng của khối này với cuộc xung đột tại Gruzia.
Trước đó, hãng tin Interfax của Nga cho biết quân đội ở tỉnh ly khai Abkhazia thuộc Gruzia đã phát động cuộc tấn công nhằm đẩy lực lượng Gruzia khỏi vùng đèo Kodori ở phía Bắc, khu vực duy nhất trong tỉnh này hiện vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Gruzia.
Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili thông báo Gruzia trên thực tế đã bị chia cắt thành 2 phần sau khi trục xa lộ Đông-Tây gần TP trung tâm Gori bị đánh chiếm. Đồng thời, tuyên bố rút khỏi khối Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
Cùng ngày, các tàu chiến của hải quân Nga thuộc Hạm đội Biển Đen, gồm tuần dương hạm Moskva trang bị tên lửa dẫn đường và một số tàu đổ bộ Nga, xuất phát từ cảng Novorossiysk, đã được triển khai tại vùng biển gần Gruzia để cung cấp hàng cứu trợ cho những người tị nạn. Hiện các công tố Nga đang thu thập bằng chứng về sự diệt chủng của Gruzia tại Nam Ossetia.
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Phần Lan Tarja Halonen, Tổng thống Nga Medvedev nói rằng Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) nên gửi các đại diện tới Nam Ossetia để thấy rõ thảm họa nhân đạo đang diễn ra ở tỉnh này.
H.Ch. (Theo ITAR-TASS, AP, Reuters)