Nga cùng Nam Ossetia và Abkhazia ký kế hoạch hòa bình

Ngày 14-8, trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Nam Ossetia và Abkhazia, Tổng thống Nga Dmitri Medvedev cho rằng thỏa thuận không sử dụng vũ lực giữa Gruzia và Nam Ossetia cần đặt dưới sự bảo đảm của Nga, Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu cùng các nhà bảo đảm khác.

Theo ông Medvedev, Nga sẽ ủng hộ mọi quyết định được người dân hai khu vực Nam Ossetia và Abkhazia thông qua. Nga cũng ủng hộ quy chế tương lai của hai vùng lãnh thổ đang đòi ly khai này, nếu nó phù hợp với Hiến chương LHQ, các công ước quốc tế về an ninh và hợp tác châu Âu. Tại cuộc gặp này, lãnh đạo của hai khu vực trên đã ký kế hoạch hòa bình sửa đổi gồm 6 điểm, đã được Nga và Gruzia nhất trí trước đó.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã lên đường sang Pháp và Gruzia để thảo luận với lãnh đạo 2 nước này về các nỗ lực giải quyết xung đột. Trước chuyến đi, bà C.Rice đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Ông Lavrov khẳng định Nga tuân thủ kế hoạch hòa bình sửa đổi, đồng thời bác bỏ bất kỳ tuyên bố trái ngược nào. Ông cũng cho biết Nga ủng hộ tăng số lượng quan sát viên quốc tế tại Nam Ossetia, song các bên liên quan cần nhất trí những biện pháp nhằm sử dụng lực lượng này một cách hiệu quả nhất.

Trước đó, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ra tuyên bố, LHQ sẵn sàng giúp đỡ và đưa ra các giải pháp để đảm bảo hòa bình tại hai khu vực ly khai của Gruzia là Abkhazia và Nam Ossetia. Ông Ban Ki-moon cũng cho rằng những giải pháp hòa bình của LHQ, trong đó có việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Gruzia, cần phải được sự thông qua của HĐBA LHQ.

P.A. (Theo RIA, Korea)

Tin cùng chuyên mục