
Tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành địa chất Việt Nam (2-10-1945 – 2-10-2005).

Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm khu trưng bày một số tư liệu và hiện vật về ngành Địa chất Việt Nam.
Lễ kỷ niệm năm nay có chủ đề: Vững bước trên con đường đổi mới, hướng tới mục tiêu hội nhập và phát triển bền vững, phấn đấu tìm nhiều tài nguyên khoáng sản làm giàu cho Tổ quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Trần Đức Lương nhấn mạnh, ngành địa chất phải làm chủ được lòng đất quốc gia. Chủ tịch Trần Đức Lương đánh giá: Qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, ngành địa chất Việt Nam đã đóng góp những phát hiện không chỉ có nội dung khoa học cao mà còn có ý nghĩa thực tiễn lớn, nhất là về tài nguyên khoáng sản, về địa chất môi trường, về dự báo tai biến địa chất hiện tại và trong tương lai gần.
Tuy nhiên, hiện nay, nước ta còn nhiều loại tài nguyên khoáng sản chưa được khám phá đầy đủ, mức độ điều tra địa chất lòng đất ở vùng biển còn thấp, điều tra địa chất vùng xung yếu... chưa đủ phục vụ các công trình trọng điểm.
Chủ tịch nước yêu cầu, ngành địa chất cần xây dựng các quy hoạch tổng thể, chiến lược khai thác, sử dụng và dự trữ tài nguyên khoáng sản hợp lý, nhằm phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ CNH, HĐH. Chủ tịch nước đề nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các ngành hữu quan trong thời gian tới cần tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu điều tra địa chất và khoáng sản; phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác tham mưu và quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Với những thành tích đạt được, ngành địa chất Việt Nam đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã trao tặng cho thư viện ngành địa chất Việt Nam bốn tập sách quý về địa chất khoáng sản của Tổng thống Pháp tặng Chủ tịch, góp phần giúp cán bộ ngành tra cứu áp dụng vào thực tiễn.
TTXVN