
Những ngày qua, đường dây nóng Báo SGGP nhận được phản ánh của bạn đọc về tình trạng hàng loạt khu vực dân cư trong nội thành sử dụng nguồn nước máy liên tục bị nhiễm bẩn. Tình trạng trên không chỉ xảy ra ở những nơi nước yếu mà ngay ở khu vực đầu nguồn nước xả ra cũng bốc mùi hôi và có màu vàng, đục. Vì sao giá nước đã tăng nhưng chất lượng nước phục vụ vẫn chưa đảm bảo?
- Mua nước sạch dùng... nước bẩn!
Sáng ngày 26-10, trao đổi với chúng tôi, ông Thiệp nhà ở số 226, đường Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, cho rằng, nhiều ngày liền nhà ông phải dùng nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn nghiêm trọng. Ông nói: “Gần 4 ngày qua, mỗi lần mở vòi nước là tôi nghe có mùi hôi rất khó chịu. Xả hết thùng này đến thùng khác nước vẫn không trong, nhiều lúc nước chảy ra có màu đục nhìn rất ghê…”.

Mỗi khi nước nhiễm bẩn, bà con ở khu vực đường Âu Dương Lân, Q8 phải dùng thau, xô hứng nước để lắng lọc sử dụng.
Ông bảo, khi phát hiện là báo cho chi nhánh cấp nước ngay, nhưng đợi nhiều ngày liền vẫn chưa thấy ai xuống kiểm tra khắc phục. Nhiều hộ dân ở khu vực này cũng xác nhận, những tháng gần đây nguồn nước máy liên tục bị hôi, có hôm xả bỏ gần cả khối nước mà vẫn còn đục, có lúc chuyển thành màu đen, lợn cợn như váng dầu.
Ông Nhất cùng nhiều hộ dân ở hẻm 56 nghi ngờ đường ống cấp nước đã mục, bể nên mới có tình trạng nước bẩn xâm nhập vào thường xuyên. Ông nói: “Mấy tuần trước đường ống ở hẻm này cũng bị bể, nước bẩn tràn vào chúng tôi phải đi mua nước nơi khác về xài. Vừa rồi chi nhánh cấp nước đã xuống kiểm tra “vá” chỗ bể, nhưng chúng tôi rất lo nó sẽ bể nữa vì khu vực này sửa đầu tháng thì cuối tháng bị bể là chuyện thường…”.
Khu vực đường Phạm Thế Hiển, Chánh Hưng và nhiều nơi khác trên địa bàn quận 8, quận 6, nước sinh hoạt cũng thường xuyên bị nhiễm bẩn. Đấy là khu vực các quận cuối nguồn, còn ở đầu nguồn có áp nước mạnh như các quận Gò Vấp, Tân Bình, Phú Nhuận…, vừa được tiếp nhận nguồn nước mới từ dự án hệ thống cấp nước sông Sài Gòn giai đoạn 1, cũng bị nhiễm bẩn không kém.
Phản ánh với chúng tôi, hàng trăm hộ dân sống dọc các tuyến đường Quang Trung, Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp); đường Nguyễn Kiệm, Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận)… đều cho rằng gần 4 tháng qua, nguồn nước máy tại đây bị đục thường xuyên, nhiều lúc nước chảy ra có lẫn đất đá, gỉ sét.
Ông Tính, nhà ở hẻm 308, phường 4, đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình khẳng định, đầu tháng 10 thấy nước chảy mạnh rất mừng nhưng được vài hôm thì phải đi mua thùng về hứng để lắng vì nước có vẻ bẩn nhiều cặn. Ông nói: “Phục vụ nước sạch kiểu gì mà nhiều tháng qua tôi thấy cứ ngày đục ngày trong, thậm chí có ngày nước chảy ra vàng khè, không ai dám sử dụng? Chúng tôi chấp nhận bỏ tiền ra mua nước sạch với giá cao nhưng lại được xài… nước bẩn vậy coi sao được?”.
Để có nước sạch dùng, bà con đã phải xả bỏ hàng ngàn khối nước sạch. Câu hỏi được đặt ra: Người dân mua nước sạch giá cao, nước bị nhiễm đục không dùng được phải xả bỏ có được khấu trừ?
- Chừng nào nước hết bẩn?
Đem những bức xúc của người dân, chúng tôi trao đổi với ông Lý Chung Dân - Phó Giám đốc Công ty Cấp nước thành phố. Ông Dân thừa nhận, tình trạng nước máy bị đục ở khu vực quận 8, quận 6 là có thực. Nguyên nhân: do nguồn nước ở đây quá yếu, người dân phải dùng máy bơm để hút, có một số tuyến ống bị nứt (do đã quá cũ) gặp áp lực hút mạnh, nước bẩn ở ngoài sẽ xâm nhập vào.
Trước thực tế này, thời gian qua công ty đã chỉ đạo Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn phải thường xuyên kiểm tra, khắc phục ngay mọi sự cố nhưng nghiệt nỗi khu vực này nguồn nước quá yếu, bà con lại dùng máy bơm nên mới hay xảy ra những sự cố.
Ông cho rằng, sắp tới khi đấu nối xong đường ống đưa nguồn nước từ dự án hệ thống cấp nước sông Sài Gòn giai đoạn 1 về thì sẽ chấm dứt tình trạng nước yếu, thiếu, nhiễm bẩn ở đây”. Ông Dân dự kiến trong tháng 11-2004 sẽ thực hiện xong hạng mục này nhưng tất cả còn tùy thuộc vào tiến độ giải tỏa ở địa phương.
Còn ở những khu vực vừa tiếp nhận nguồn nước mới như các quận Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú…, có áp lực nước rất mạnh nhưng vẫn có tình trạng đục do một số đường ống đã cũ, mục, có nhiều mảng bám vào, khi có áp lực nước mạnh đã làm tróc những mảng bám rồi hòa vào nguồn nước làm cho bị đục.
Để khắc phục, công ty đã cho cắt nhiều đoạn của tuyến ống để xả cho hết những mảng bám làm cho nước đục. Tuy nhiên, gặp chỗ không có cống thoát, xả ra ngập đường nên làm phải rất dè dặt. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân khi phải xả bỏ nước đục, công ty cũng đã có chủ trương và chỉ đạo cho chi nhánh tính toán khấu trừ tiền nước một cách cụ thể và hợp lý cho dân. Hy vọng những ý kiến của cơ quan chức năng sớm trở thành hiện thực.
HỮU THÁI