Nhật Bản bắt đầu hỗ trợ lao động nước ngoài

Chính quyền thành phố Tokyo và các tỉnh lân cận, cùng những tổ chức liên quan của Nhật Bản thông báo đang lên kế hoạch hỗ trợ lao động nước ngoài trong lĩnh vực hộ lý. 

Theo dự luật nhập cư sửa đổi vừa được thông qua tại Hạ viện nước này hôm 27-11 vừa qua, chính quyền thành phố Tokyo sẽ trợ cấp cho các du học sinh nước ngoài vừa làm việc tại cơ sở chăm sóc sức khỏe, vừa học tập tại trường đào tạo hộ lý. Tổng trợ cấp 1 năm cho 1 du học sinh khoảng 1,4 triệu yen, bao gồm chi phí sinh hoạt và lệ phí thi kỳ thi hộ lý quốc gia. Theo Japan Today, với tư cách lưu trú là hộ lý, người nước ngoài có thể làm việc lâu dài tại Nhật Bản.

Trước thực trạng dân số già hóa, trong những năm tới, Nhật Bản được cảnh báo sẽ thiếu hàng ngàn lao động trong lĩnh vực này. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia hàng đầu cung cấp nguồn lao động cho Nhật Bản. 

Tin cùng chuyên mục