Phải có phương pháp thông minh, suy nghĩ thông minh, việc làm thông minh trong phòng chống dịch

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, phải có phương pháp thông minh, suy nghĩ thông minh, việc làm thông minh, không được bị động, bị cuốn theo mà phải hết sức chủ động, chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp khi dịch bệnh có thể xảy ra.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 29-12, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy quận 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tập trung thực hiện tốt đồng thời 2 nhiệm vụ trọng tâm phòng chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021. 

Về những trọng tâm trong năm 2022, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, Ban Thường vụ Quận ủy quận 3 cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, lãnh đạo thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 của TPHCM - “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” trên địa bàn quận. 

Đồng chí gợi mở, quận cần tháo gỡ tình hình nợ đọng thuế; chú trọng cải cách hành chính, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tập trung giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, nâng cao tỷ lệ thu ngân sách. Quận cần phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn quận đạt tỷ lệ cao, góp phần cùng TPHCM đạt GRDP kỳ vọng năm 2022 từ 6% - 6,5%.

Phải có phương pháp thông minh, suy nghĩ thông minh, việc làm thông minh trong phòng chống dịch ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao đổi cùng các đồng chí lãnh đạo quận 3. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, phải có phương pháp thông minh, suy nghĩ thông minh, việc làm thông minh, không được bị động, bị cuốn theo mà phải hết sức chủ động, chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp khi dịch bệnh có thể xảy ra.
Trong thời gian này, quận 3 cần tập trung chuẩn bị các kịch bản “thế trận ứng phó với biến thể Omicron SAR-COV2 tại TPHCM” trên địa bàn quận. Quận phải kịp thời củng cố hệ thống y tế cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động các trạm y tế phường, trạm y tế lưu động, hướng dẫn chăm sóc F0 từ xa; tập trung tiêm vaccine mũi nhắc lại, mũi bổ sung cho người dân từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2022.

Trong thực hiện chính quyền đô thị, quận 3 không tổ chức HĐND quận, phường. Vì thế, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ lưu ý, Chủ tịch UBND quận 3, Chủ tịch UBND phường phải chú trọng đối thoại với dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi về nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chính quyền điện tử gắn với chuyển đổi số; đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, cắt giảm mạnh các thành phần hồ sơ, thủ tục và thời gian không cần thiết để nâng cao sự hài lòng của người dân.

“Quận 3 cần tập trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu nại chính đáng của nhân dân. Trong đó, nâng cao trách nhiệm của bí thư cấp ủy các cấp, thủ trưởng các cơ quan Nhà nước trong thực hiện tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ chỉ đạo.
Trong công tác an sinh, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ yêu cầu quận 3 tiếp nối truyền thống “nghĩa tình”, tiếp tục làm tốt công tác an sinh bởi đại dịch có thể sẽ qua đi, nhưng những nỗi đau còn đó với bao nhiêu gia đình mất mát, bao nhiêu mảnh đời khó khăn cần giúp đỡ. Cụ thể, quận 3 cần nắm chắc hộ, nắm chắc hoàn cảnh người dân gặp khó khăn do đại dịch; chăm lo người già neo đơn, trẻ em mồ côi do đại dịch. Đặc biệt là chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đảm bảo nhà nhà được đón tết yên vui, đầm ấm, an toàn.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận, theo chủ đề năm 2022 của Thành ủy TPHCM về công tác xây dựng Đảng “Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”. 

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ nêu rõ phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh và nêu gương một cách thường xuyên, thực chất, gắn với phát huy tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị quận 3 lưu tâm vấn đề phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đã nhấn mạnh. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra thường xuyên của hệ thống chính trị, phát huy tinh thần tự giám sát trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục