Pháp khánh thành nhà máy sản xuất pin xe điện đầu tiên

Pháp vừa khánh thành một nhà máy sản xuất pin ô tô điện đầu tiên tại nước này, đánh dấu bước tiến dài trong cuộc đua phát triển ngành sản xuất pin, vốn là trọng tâm trong kế hoạch tái công nghiệp hóa nước Pháp của Tổng thống E.Macron.

Nhà máy có chiều dài tương đương 6 sân bóng đá, được xây dựng tại khu vực Billy-Berclau, vùng Hauts-de-France, miền Bắc nước Pháp, thuộc sở hữu của Automotive Cells Company (ACC). Quá trình sản xuất pin sẽ bắt đầu vào mùa hè năm nay.

ACC đặt mục tiêu đạt công suất hàng năm ở mức 13GWh vào cuối năm 2024. Đến cuối năm 2030, nhà máy đặt mục tiêu tăng công suất sản xuất lên tới 40GWh/năm (khoảng 800.000 pin/năm), tạo ra 2.000 việc làm. Bộ Kinh tế Pháp cho biết chính phủ nước này đặt mục tiêu đến năm 2030 có thể sản xuất 2 triệu xe điện/năm, trong đó ACC sản xuất 500.000 xe/năm.

Tin cùng chuyên mục