Ngày thứ tám xét xử vụ án buôn lậu xăng dầu

Hùng “xì-tẹc” bị đề nghị mức án từ 18 đến 20 năm tù

Hôm qua, 20-4, ngày làm việc thứ tám phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu xăng dầu quy mô lớn do Trần Thế Hùng (tức Hùng “xì-tẹc” cầm đầu) tiếp tục với phần luận tội của đại diện VKSND tỉnh Tiền Giang.

Đại diện VKS đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt nhóm bị cáo này gồm: Hùng “xì-tẹc” 18 đến 20 năm tù; Phạm Quang Mậu, nguyên Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương từ 14 đến 15 năm tù; các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 2 năm tù treo đến 6 năm tù giam. Đại diện VKS cũng đã rút quyết định truy tố, đề nghị chuyển tội danh từ tội “nhận hối lộ” sang tội “mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội” đối với các bị cáo Hùng, Mậu, Long, Phượng, Hưng, Quang, Dũng với mức án dành cho các bị cáo từ 2 đến 5 năm tù.

Đại diện VKS cũng đã rút quyết định truy tố đối với các bị cáo Hùng, Ánh, Long, Hưng, Thắng về tội danh đưa hối lộ. Ngoài ra, VKS quyết định chuyển tội danh truy tố từ  “lạm dụng chức vụ” sang “Cố ý làm trái” đối với các bị cáo Nguyễn Đình Lợi, Lê Hồng Long nguyên Giám đốc, phó Giám đốc Công ty XNK vật tư đường biển.

Hôm nay 21-4, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.

H.A.

Tin, bài liên quan:

Tang vật vụ án đã được bán với giá rẻ (?)

Gần 10 triệu lít xăng “bốc hơi” (?)

Nguyên Giám đốc Công ty XNK vật tư đường biển “ăn bẩn” 700 triệu đồng

Trả hồ sơ để điều tra thêm vụ buôn lậu trên 30.000 tấn xăng dầu

Tin cùng chuyên mục