Vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng: Thu hồi 3 quyết định sai luật của huyện Tiên Lãng

(SGGP).- Thực hiện kết luận của Thủ tướng về vụ cưỡng chế, thu hồi đất đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn và thực hiện kế hoạch Thành ủy, UBND TP Hải Phòng, ngày 20-2, UBND huyện Tiên Lãng tiến hành những thủ tục thu hồi các quyết định: số 460/QĐ-UBND ngày 23-4-2008, số 461/QĐ-UBND ngày 7-4-2009, số 3307/QĐ-UBND ngày 24-11-2011 của UBND huyện Tiên Lãng liên quan tới việc cưỡng chế và thu hồi đất tại xã Vinh Quang, Tiên Lãng.

(SGGP).- Thực hiện kết luận của Thủ tướng về vụ cưỡng chế, thu hồi đất đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn và thực hiện kế hoạch Thành ủy, UBND TP Hải Phòng, ngày 20-2, UBND huyện Tiên Lãng tiến hành những thủ tục thu hồi các quyết định: số 460/QĐ-UBND ngày 23-4-2008, số 461/QĐ-UBND ngày 7-4-2009, số 3307/QĐ-UBND ngày 24-11-2011 của UBND huyện Tiên Lãng liên quan tới việc cưỡng chế và thu hồi đất tại xã Vinh Quang, Tiên Lãng.

Theo ông Lương Hữu Huyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, người được giao tạm quyền điều hành công việc của UBND Tiên Lãng, cùng với việc thu hồi các quyết định trái luật, gây bức xúc dư luận nhân dân, UBND huyện Tiên Lãng cũng sẽ tập trung thanh tra, rà soát các vi phạm sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vươn như: Cho thuê lại đất không đúng quy định, nợ đọng nghĩa vụ sử dụng đất và các vi phạm khác (nếu có), hoàn thành trong tháng 3-2012. Huyện cũng sẽ xem xét, triển khai các thủ tục cho ông Đoàn Văn Vươn sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2003, trong tháng 3-2012.

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có sai phạm trên tinh thần, phương châm trung thực, thẳng thắn, không né tránh đùn đẩy. Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của tập thể và trách nhiệm cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có liên quan. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể UBND huyện và cá nhân ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch UBND huyện. Ban chỉ đạo cưỡng chế tiến hành kiểm điểm tập thể và từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Huyện ủy Tiên Lãng cũng yêu cầu Đảng ủy Công an huyện thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể Đảng ủy và cá nhân cán bộ chỉ huy của đơn vị có liên quan. Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Đảng ủy Quân sự và cá nhân cán bộ lãnh đạo chỉ huy của đơn vị về việc không tham mưu tốt cho UBND huyện trong việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất tại Tiên Lãng.

Đồng thời, Đảng ủy xã Vinh Quang tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể Đảng ủy, UBND xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch phân công của UBND huyện.

Trong một diễn biến khác, bà Nguyễn Thị Thương, vợ của ông Đoàn Văn Vươn cho biết, cuối tuần qua, một số người lạ đã tới khu đầm bị cưỡng chế của gia đình bà phá đổ căn lều dựng tạm, bàn thờ và nhiều đồ vật sinh hoạt khác của gia đình. Trong khi đó, trao đổi với báo chí vào ngày 20-2, ông Ngô Ngọc Khánh, Chánh Văn phòng huyện Tiên Lãng cho biết, huyện vẫn chưa nắm được thông tin căn lều của gia đình ông Vươn lại bị phá hoại.

Ng.Quốc

Về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng

- Bà Thương không đồng ý chỗ ở mới

- Thẩm phán thiếu sót chỉ là một phần nguyên nhân

- Cần khởi tố thêm nhiều tội danh với một số lãnh đạo Tiên Lãng

- Chiều nay 14-2, ông Vươn đã gặp luật sư bào chữa

- Hủy quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm 

Tin cùng chuyên mục