Phát động tuổi trẻ cả nước ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa phát động tuổi trẻ cả nước tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ngay trong lễ phát động, cán bộ, nhân viên công tác tại cơ quan Trung ương Đoàn đã đóng góp 383 triệu đồng.
Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ phát động
Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ phát động

Ngày 20-3, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động tuổi trẻ cả nước tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc phát động trong đoàn viên, thanh niên của địa phương, đơn vị tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ nay đến hết 30-4. Hình thức ủng hộ là quyên góp thông qua chuyển khoản, nộp tiền mặt hoặc nhắn tin qua điện thoại.

Tại cơ quan Trung ương Đoàn, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan tham gia ủng hộ ít nhất một ngày lương, tổng kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ phát động là 383 triệu đồng.

Thông tin từ Trung ương Đoàn cho biết, trong thời gian qua, tuổi trẻ cả nước đã có rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, sáng tạo chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Điển hình là, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã thăm, tặng quà các cán bộ, y bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ cách ly phòng, chống dịch trên địa bàn. Quà tặng bao gồm 480 chai sữa tắm diệt khuẩn, 1.500 chiếc khẩu trang cùng một số loại thực phẩm như 20 thùng sữa, 20 hộp vitamin C và 60 triệu đồng tiền mặt.

Các cấp bộ Đoàn tỉnh Tuyên Quang đã vận động các nguồn lực xã hội hóa, tổ chức phát miễn phí trên 30.000 khẩu trang, 1.500 chai nước rửa tay kháng khuẩn tới nhân dân trong tỉnh; tổ chức 1.200 thanh niên tình nguyện tham gia tiêu độc khử trùng tại các khu vực tập trung đông người, phát 22.500 tờ rơi tuyên truyền đến người dân về các triệu chứng, mức độ lây lan của dịch bệnh.

Tỉnh Đoàn Kiên Giang đã cấp phát hơn 34.900 khẩu trang miễn phí, 51.660 tờ rơi, 870 xà phòng diệt khuẩn cho người dân trên địa bàn.

Các cấp bộ Đoàn tại các tỉnh thành trên cả nước đều có các hoạt động tương tự nhằm góp phần thiết thực cùng địa phương phòng chống Covid-19.

Tin cùng chuyên mục