Phát hiện hóa thạch loài khủng long rất hiếm ở Brazil

Trên tạp chí khoa học Nature, các nhà khoa học ở Brazil cho biết đã phát hiện hóa thạch của loài khủng long hiếm gặp, sống cách đây khoảng 70-80 triệu năm. 
Phát hiện hóa thạch loài khủng long rất hiếm ở Brazil

Loài khủng long nhỏ này dài khoảng 1m và cao 80cm, thuộc nhóm khủng long chân thú, có miệng như mỏ chim và không có răng, được đặt tên là Berthasaura leopoldinae.

Theo Bảo tàng quốc gia Brazil, đây là một trong những hóa thạch khủng long hoàn chỉnh nhất được tìm thấy từ kỷ Phấn trắng ở Brazil. Nhà nghiên cứu Geovane Alves Souza cho biết, rất có thể loài khủng long này là loài động vật ăn tạp sống trong môi trường khắc nghiệt, phải ăn bất kỳ thứ gì có thể. Hóa thạch khủng long trên được phát hiện tại khu vực dọc đường nông thôn ở bang Parana, miền Nam Brazil, trong thời gian từ năm 2011-2014.

Tin cùng chuyên mục