

Các thành viên MILF tại một căn cứ trên đảo Mindanao.
(12G).- Chính phủ Philippines và nhóm Hồi giáo ly khai lớn nhất, Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF), vừa đạt được thỏa thuận về việc lập một “vùng đất tổ tiên” cho 3 triệu người Hồi giáo tại khu vực miền Nam của đất nước có đa phần dân số theo Thiên Chúa giáo này.
Báo Philippine Daily Inquirer cho biết, cuộc đàm phán này do Chính phủ Malaysia làm trung gian, đã diễn ra khá căng thẳng và kéo dài cả ngày hôm qua. Với thỏa thuận vừa đạt được, Chính phủ Philippines tỏ ra hết sức lạc quan về tiến trình hòa đàm với MILF và hy vọng một thỏa thuận hòa bình cuối cùng sẽ được ký vào năm tới.
Trưởng đoàn thương lượng của MILF nói rằng, MILF giờ đây có thể quay lại đàm phán chính thức để chấm dứt xung đột với chính phủ.
Tuy nhiên, không ít người Philippines hoài nghi về khả năng sớm có một giải pháp hòa bình thực sự nhằm chấm dứt cuộc xung đột được xem là dai dẳng nhất Đông Nam Á, kéo dài đã gần 40 năm, làm 120.000 người thiệt mạng và 2 triệu người phải rời bỏ nơi cư trú ở khu vực đảo Mindano.
Quá khứ từng cho thấy, năm 2003, chính quyền Manila và MILF ký thỏa thuận ngừng bắn song phải mất gần 4 năm 2 bên mới đạt được thỏa thuận về việc mở rộng phạm vi khu vực tự trị cho cộng đồng người Hồi giáo thiểu số ở miền Nam.
Đến tháng 3-2007, lần đầu tiên, Chính phủ Philippines đã cho MILF được hưởng quyền tự quyết nhưng đến nay, 2 bên mới đạt được thỏa thuận liên quan đến “vùng đất tổ tiên” này.
HẠNH CHI