Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm các vị lão thành cách mạng thời tiền khởi nghĩa

Chiều 24-8, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước đã đi thăm các vị lão thành cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa, hiện đang sinh sống tại TPHCM, nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tham gia cùng đoàn còn có đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đoàn đã đến thăm bà Ngô Thị Huệ (Bảy Huệ), phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; bà Đỗ Duy Liên, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM và ông Thái Nhân Hòa (Hai Ngọc), nguyên Phó Giám đốc Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm các vị lão thành cách mạng thời tiền khởi nghĩa ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (giữa) và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu ân cần thăm hỏi bà Ngô Thị Huệ, phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm các vị lão thành cách mạng thời tiền khởi nghĩa ảnh 2 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hỏi bà Đỗ Duy Liên, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm các vị lão thành cách mạng thời tiền khởi nghĩa ảnh 3 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hỏi ông Thái Nhân Hòa, nguyên Phó Giám đốc Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến thăm bà Bảy Huệ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc bà sống trường thọ, vui khỏe cùng con cháu. Ở tuổi 103, bà Bảy Huệ vẫn minh mẫn, kể lại với đoàn về những năm tháng đấu tranh cách mạng gian khó của thời kỳ những năm 1930, 1940 và nhắc nhớ kỷ niệm với bao thế hệ đồng chí, đồng bào đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc hơn 75 năm trước.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong bà Bảy Huệ luôn sống vui khỏe và là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay học tập, noi theo.

“Kính chúc cô Bảy Huệ, đảng viên 85 tuổi Đảng duy nhất của Đảng, đại biểu Quốc hội Khóa I (năm 1946) duy nhất hiện còn sống, luôn được an vui, hạnh phúc và sống trường thọ với quê hương, đất nước, để truyền giữ cho thế hệ hôm nay và mai sau về tấm gương, đạo đức của một chiến sĩ cách mạng luôn tận trung với Đảng, với nhân dân”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ân cần nói.  

Tin cùng chuyên mục