Quận 10 phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo an ninh quốc phòng

Trong hai ngày 23 và 24-6, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 10 (TPHCM) khóa XI tổ chức hội nghị lần thứ 23. 

Hội nghị thảo luận và thông qua các nội dung: sơ kết kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; thông qua dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 10 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trung tướng Lê Đông Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Giám đốc Công an TPHCM, tham dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn quận 10 được chủ động triển khai đồng bộ, khẩn trương, nhanh chóng, đảm bảo theo hướng dẫn của thành phố. Sự cảnh giác, không chủ quan và trách nhiệm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cùng với sự thống nhất cao của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân toàn quận trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đạt được những kết quả đề ra, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, bùng phát trong cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo tổ chức Đại hội Đảng cơ sở diễn ra đảm bảo đúng tiến độ và quy định. Các cấp ủy, đồng chí Bí thư cấp ủy đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, nhất là làm tốt việc triển khai, quán triệt các yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Thành ủy TPHCM, Quận ủy quận 10.

Ngoài ra, Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thực hiện Cuộc vận động "Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước" và Chỉ thị 23-CT/TU của Thành ủy TPHCM về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng đã được nghiêm túc chấp hành trên địa bàn quận. Qua đó góp phần cải thiện đáng kể tình hình vệ sinh môi trường; và các vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng được kịp thời xử lý nghiêm, dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh.

Quận 10 phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo an ninh quốc phòng ảnh 1 Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Đông Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Giám đốc Công an TPHCM, lưu ý Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy quận 10 khi lãnh đạo điều hành thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành cần xác định mục tiêu, giải pháp để định hướng cho sự phát triển kinh tế.

Theo đồng chí Lê Đông Phong, cả nước, TPHCM và quận 10 chịu sự tác động trực diện, rõ ràng của dịch Covid-19. Do vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 10 cần xây dựng nghị quyết, chủ trương đầy đủ, hoàn thiện hơn trong lãnh đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; đặc biệt là chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới để quận 10 có nền kinh tế năng động nhưng cũng vững chắc, ít "tổn thương" trước những biến động về kinh tế, xã hội.

Song song với phát triển kinh tế, đồng chí Lê Đông Phong đề nghị quận 10 thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tiếp tục giải quyết tốt vấn đề chăm lo an sinh xã hội, và chú ý xây dựng ý thức pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Trao đổi về các công việc cụ thể Ban Chấp hành Đảng bộ quận 10 tập trung thực hiện trong quý III, đồng chí Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10, yêu cầu tập trung mọi nỗ lực chuẩn bị thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 10 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần tổ chức chu đáo, chuẩn bị kỹ mọi khâu, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về kết quả đạt được 5 năm qua và những định hướng, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới. Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Quận ủy về sử dụng mạng xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên hội viên quận 10.

Về đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn đề nghị lưu ý: đối với các công trình đã hoàn thành, gần hoàn thành thì kiểm tra đảm bảo chất lượng, tiến độ để khánh thành đưa vào sử dụng...

Quận 10 phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo an ninh quốc phòng ảnh 2 Đồng chí Lê Đông Phong (thứ hai từ phải qua) chúc mừng đồng chí Vũ Anh Khoa

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng chí Lê Đông Phong trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM công nhận đồng chí Vũ Anh Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Quyền Chủ tịch UBND quận 10 giữ chức Phó Bí thư Quận ủy quận 10 nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong quý III năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 10 lãnh đạo triển khai tổ chức 14 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó đáng lưu ý là các nhiệm vụ: tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Kết luận số 77-KL/TW ngày 5-6-2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước; tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 10 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung lãnh đạo tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu Quận ủy, HĐND, UBND quận với nhân dân quận 10; tiếp tục lãnh đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tuyến tàu điện ngầm số 2 để bàn giao cho Ban Quản lý đường sắt đô thị; tiếp tục hoàn thành công tác bố trí tái định cư người dân về Khu B Chung cư Nguyễn Kim...

Tin cùng chuyên mục