
Nhìn lại chặng đường 5 năm phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ và chính quyền quận 6, TPHCM tự tin khi đạt được những thành quả đáng kể trong lĩnh vực an sinh xã hội. Quận đã hoàn thành chương trình xóa đói giảm nghèo (giai đoạn 2) trước thời hạn 1 năm. Quận còn đầu tư mạnh cho việc xây mới, nâng cấp trường lớp, mạng lưới y tế...
1. Khi nói đến quận 6, người ta nghĩ đến cái “rốn” ngập của TP. Chỉ cần một trận mưa với lưu lượng trung bình đã biến hàng loạt tuyến đường của quận thành sông. Ngập nước trở thành nỗi ám ảnh của người dân và là nỗi lo của chính quyền sở tại.
Tranh thủ sự quan tâm của TP, nhiệm kỳ qua, hàng loạt tuyến đường của quận 6 được chỉnh trang, nâng cấp. Trong đó, có thể kể đến dự án 415 lưu vực kênh Tân Hóa - Lò Gốm, dự án nâng cấp đô thị thành phần số 1, 3, 4; dự án Đại lộ Đông Tây; cải tạo, nâng cấp 14 tuyến đường giao thông tại 11 khu dân cư mới; nâng cấp, mở rộng 6 tuyến đường giao thông chính…
Nhờ vậy đến nay, nhiều tuyến đường, khu vực trước đây bị ngập nặng đã không còn ngập nữa như: Nguyễn Thị Nhỏ, Phạm Đình Hổ, Lê Quang Sung, Cao Văn Lầu… Riêng tuyến đường Bà Hom, Phạm Đình Chí đang được đầu tư chỉnh trang, nâng cấp. “Đến năm 2012, tình trạng ngập trên địa bàn quận 6 cơ bản được giải quyết dứt điểm”, Chủ tịch UBND quận 6 Trần Thị Thu Vân khẳng định.
Công tác bảo vệ chăm lo sức khỏe cho dân cũng được quận quan tâm đặc biệt. Việc đầu tư cơ sở vất chất, trang thiết bị tại các đơn vị y tế quận, phường cải thiện rõ nét. Bệnh viện quận được xây mới cùng với 4 trạm y tế phường. Quận cũng đã đầu tư, nâng cấp Trung tâm Y tế dự phòng và đến nay 14/14 trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia.

Người dân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện quận 6. Ảnh: VIỆT DŨNG
2. Cũng như tình hình chung của cả nước và TPHCM, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 6 lần thứ IX (nhiệm kỳ 2005-2010) thực hiện trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen nhau. Đặc biệt, trong 2 năm 2008-2009, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng không nhỏ tình hình phát triển KT- XH của quận.
Thế nhưng, với những sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, nền kinh tế quận đạt được những con số ấn tượng: Doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân 26,2% năm; chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng đạt kết quả tích cực; việc thu hút đầu tư phát triển 3 cụm trung tâm thương mại - dịch vụ Bình Tây, Bình Phú, Phú Lâm đạt kết quả khá tốt…
Đối với cụm Trung tâm - thương mại - dịch vụ Bình Tây, dù chợ đêm Bình Tây mới được hình thành nhưng đã thu hút nhiều hoạt động kinh doanh - thương mại - dịch vụ tài chính ngân hàng, số cơ sở kinh doanh tăng 69% và tổng vốn kinh doanh tăng 105%, tổng thu thuế tăng đến 235% so nhiệm kỳ trước. Tương tự, tại cụm Trung tâm thương mại - dịch vụ Bình Phú, số cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng tăng đến 76%, tổng số vốn kinh doanh tăng 174% so với nhiệm kỳ trước.
3. Nhận thức giáo dục là nền tảng của sự phát triển nên các năm qua quận đã không ngừng đầu tư giáo dục. Nhiều ngôi trường được xây mới khang trang trên nền các kho bãi bỏ trống trước đây. Trong đó, có 7 trường đạt chuẩn quốc gia gồm 3 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường trung học cơ sở. Chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo từng bậc học được nâng cao từng năm. Công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục các bậc học được thực hiện tốt. 14/14 phường hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học. Chưa kể, mỗi năm từ nguồn ngân sách quận, nguồn vận động từ các mạnh thường quân, quận đã dành hàng chục tỷ đồng chăm lo dân nghèo, gia đình chính sách, người có công...
Đồng chí Phan Ngọc Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 6 đúc kết: “Những thành tựu đạt được chính nhờ sự đoàn kết trên dưới một lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 6”. Ở góc độ điều hành, Chủ tịch UBND quận 6 Trần Thị Thu Vân cho rằng: “Trong quá trình điều hành, triển khai nghị quyết nếu không có sự sâu sát, ủng hộ của người dân, chúng tôi cũng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ”.
Đồng chí nhớ lại: “Lần giải tỏa chợ rau Mai Xuân Thưởng, cả ngàn hộ dân khiếu kiện, lúc ấy nếu các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy không sát cánh, động viên thì việc giải tỏa khó có thể thành công”.
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 6 Phan Ngọc Minh bộc bạch: “Bên cạnh những thành tựu đạt được, điều khiến chúng tôi ray rứt như cảm thấy còn mắc nợ với dân là bộ mặt đô thị quận 6 chưa tạo được sự chuyển biến mạnh. Chưa kể, tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác, nước thải; hạ tầng không đồng bộ… đang là thách thức lớn đối với quận. Những vấn đề này sẽ tiếp tục được đặt ra tại đại hội. Theo tôi, để giải quyết vấn đề này, ngoài sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận 6 rất cần cơ chế, chính sách kịp thời của TP”.
VÂN ANH