Quan tâm, khen thưởng người lao động, người không có chức vụ

Theo Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, bên cạnh những tập thể, cá nhân được trao danh hiệu, phần thưởng cao quý, còn có những tập thể, cá nhân đã nỗ lực phấn đấu vì sự bình yên, phát triển của thành phố qua đại dịch Covid-19 nhưng vẫn chưa được tôn vinh, khen thưởng, thậm chí chưa được biết tên. Do đó, đồng chí đề nghị, công tác khen thưởng tại quận Bình Thạnh phải kịp thời.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể trên địa bàn quận Bình Thạnh. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể trên địa bàn quận Bình Thạnh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngày 28-3, UBND quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh.

Giảm phiền hà, tăng sự hài lòng trong dân

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Đặng Minh Nguyên cho biết, năm 2022, từ sự nỗ lực kịp thời, chủ động thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành, tập trung mọi nguồn lực để triển khai, tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận tiếp tục được kiểm soát tốt; công tác tri ân các lực lượng tuyến đầu được quan tâm. Bên cạnh đó, quận thực hiện tốt công tác chăm lo, an sinh xã hội, góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân.

Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Đinh Khắc Huy phát động phong trào thi đua năm 2023. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Đinh Khắc Huy phát động phong trào thi đua năm 2023. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Đinh Khắc Huy phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Trong đó, tổ chức quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; Chính quyền số, chuyển đổi số... Đặc biệt, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng đô thị thông minh...

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tại quận Bình Thạnh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tại quận Bình Thạnh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bên cạnh đó, quận tập trung thực hiện Đề án phong trào thi đua sáng tạo và các Giải thưởng sáng tạo TPHCM; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2025. Tập trung triển khai thực hiện chương trình của thành phố “Mỗi quận, huyện một sản phẩm du lịch đặc trưng”, trong đó quận Bình Thạnh xây dựng sản phẩm du lịch “Bình Thạnh vùng đất thanh bình”.

Phát huy vai trò tiên phong của mỗi cán bộ đảng viên

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ chia sẻ những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố năm 2022. Qua đó nhấn mạnh những kết quả đạt được có sự đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Thạnh.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, tại quận Bình Thạnh, thời gian qua, nhiều phong trào thi đua yêu nước có sức lan tỏa như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; Dạy tốt - học tốt; Công chức, viên chức thực hiện thi đua văn hóa nơi công sở; Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực…

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ ghi nhận những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước quận Bình Thạnh đạt được thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những tập thể, cá nhân được trao những danh hiệu, những phần thưởng cao quý, còn có những tập thể, cá nhân đã nỗ lực phấn đấu vì sự bình yên, phát triển của thành phố qua đại dịch Covid-19 nhưng vẫn chưa được tôn vinh, khen thưởng, thậm chí chưa được biết tên. Do đó, đồng chí đề nghị, công tác khen thưởng tại quận phải kịp thời, chính xác, đúng người đúng việc; quan tâm khen thưởng động viên những người lao động, người không có chức vụ; khen thưởng động viên nhân dân, những điển hình, những người có nhiều đóng góp cho phong trào thi đua và sự phát triển của quận.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao Huân Chương Lao động hạng Ba cho bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Chánh Văn phòng Quận ủy quận Bình Thạnh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao Huân Chương Lao động hạng Ba cho bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Chánh Văn phòng Quận ủy quận Bình Thạnh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị cần đánh giá, lựa chọn các điển hình tốt để nêu gương, học tập, tạo điều kiện để các điển hình phát huy được vai trò và có sức lan tỏa trong xã hội. Đồng thời thông qua các phong trào thi đua phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong các phong trào thi đua trên các lĩnh vực đời sống, xã hội. Riêng các điển hình tiêu biểu cần tiếp tục phát huy thành tích của mình để trở thành những tấm gương sống động, tạo động lực mới cho các phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó, theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, quận Bình Thạnh cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua; lấy kết quả thi đua là một tiêu chí đánh giá cán bộ, lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức. Làm sao để mỗi cán bộ đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, thật sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua. Quận cần tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí mong muốn, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp và nhân dân quận Bình Thạnh với từng vị trí công tác, từng vai trò, trách nhiệm đối với cơ quan, gia đình, bản thân, tiếp tục phát huy sự chủ động, năng động sáng tạo.

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975- 30-4-2025), qua phát động thi đua có 100% đơn vị tại quận Bình Thạnh đăng ký thực hiện với 181 công trình. Trong đó, khối Đảng, đoàn thể: 28 công trình; khối phòng ban, đơn vị: 36 công trình; khối phường: 127 công trình.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ biểu dương các điển hình tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ biểu dương các điển hình tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại hội nghị, 1 cá nhân vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 tập thể và 7 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, UBND TPHCM tặng Cờ thi đua cho 6 tập thể; Bằng khen cho 28 tập thể; 43 tập thể nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc theo quyết định của UBND TP; 7 cá nhân được nhận Huy hiệu của TP. Đồng thời UBND quận Bình Thạnh tặng Giấy khen cho 22 tập thể và 421 cá nhân.

Tin cùng chuyên mục