Quảng Ngãi: Lý Sơn tổ chức lễ hội đua thuyền kỷ niệm 30 năm thành lập huyện đảo

Chiều 28-12, UBND huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức Hội đua thuyền truyền thống tứ linh chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện (1-1-1993 – 1-1-2023).

Tham gia Hội đua thuyền truyền thống có 8 đội thuyền Long, Ly, Quy, Phụng với gần 200 vận động viên của 2 làng An Vĩnh và An Hải, tranh tài ở cự ly trên 6.000m tại trường đua thuyền đảo Lý Sơn.

Các đội đua vào vị trí để chuẩn bị Hội đua thuyền truyền thống chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: CHÍ TÂM

Các đội đua vào vị trí để chuẩn bị Hội đua thuyền truyền thống chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: CHÍ TÂM

Ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, lễ hội đua thuyền là lễ hội mang bản sắc văn hóa và nét riêng đặc biệt của nhân dân Lý Sơn, được tổ chức hằng năm vào ngày mùng 4 Tết và các dịp lễ, kỷ niệm lớn. Hoạt động lễ hội đua thuyền lần này nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện Lý Sơn (1-1-1993 – 1-1-2023). Đồng thời, đây cũng là dịp để Lý Sơn quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người đất đảo đến du khách, hướng tới phát triển du lịch biển đảo đưa huyện đảo Lý Sơn trở thành hạt nhân cho phát triển du lịch của tỉnh.

Các đội thuyền đã vào vị trí trước chính thức bắt đầu Hội đua thuyền truyền thống. Ảnh: CHÍ TÂM

Các đội thuyền đã vào vị trí trước chính thức bắt đầu Hội đua thuyền truyền thống. Ảnh: CHÍ TÂM

Các đội thuyền xuất phát tham gia thi đua. Ảnh: CHÍ TÂM

Các đội thuyền xuất phát tham gia thi đua. Ảnh: CHÍ TÂM

Lễ hội đua thuyền trên đảo Lý Sơn là nét văn hóa truyền thống có từ ngàn xưa. Hoạt động này nhằm tưởng nhớ, tri ân đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Họ đã đảm nhiệm đo đạc thủy trình, vẽ bản đồ, cắm mốc chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đồng thời cũng nhằm tri ân các vị thần linh, tiền hiền… phù hộ cho dân làng bình an, mùa màng tươi tốt, vạn vật an khang, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Lễ hội đua thuyền được giữ gìn, bảo tồn trong gần 200 năm qua như một lời khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày nay, lễ hội đua thuyền còn là nét sinh hoạt văn hóa của nhân dân đảo Lý Sơn tạo nên không khí phấn khởi, vui tươi, thu hút mọi người dân đảo và du khách đến tham quan. Năm 2020, lễ hội được Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Người dân Lý Sơn tập trung đông đảo để xem đua thuyền mặc dù thời tiết có mưa, lạnh. Ảnh: CHÍ TÂM

Người dân Lý Sơn tập trung đông đảo để xem đua thuyền mặc dù thời tiết có mưa, lạnh. Ảnh: CHÍ TÂM

Đua thuyền là hoạt động thu hút người dân đến xem, cổ vũ đông nhất, họ mang theo áo mưa, dù tập trung các tuyến đường, kè biển để theo dõi. Ảnh: CHÍ TÂM

Đua thuyền là hoạt động thu hút người dân đến xem, cổ vũ đông nhất, họ mang theo áo mưa, dù tập trung các tuyến đường, kè biển để theo dõi. Ảnh: CHÍ TÂM

Huyện đảo Lý Sơn được thành lập ngày 1-1-1993 trên cơ sở tách ra từ huyện Bình Sơn.

Lý Sơn cách đất liền 15 hải lý, có diện tích tự nhiên gần 10,4km2, dân số hơn 22.000 người, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Lý Sơn đã có những bước tiến vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện luôn đạt ở mức 15% - 16%/năm.

Toàn huyện có 6 Di tích Quốc gia, 2 Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và 19 Di tích cấp tỉnh, bên cạnh đó còn nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật, cơ sở thờ tự, tôn giáo, tín ngưỡng.

Tin cùng chuyên mục