Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật an ninh mới

Thượng viện Nhật Bản đầu giờ sáng ngày 19-9 (giờ địa phương) đã thông qua dự luật an ninh mới cho phép quân đội nước này chiến đấu ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai cách đây 70 năm.
Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật an ninh mới

(SGGPO)- Thượng viện Nhật Bản đầu giờ sáng ngày 19-9 (giờ địa phương) đã thông qua dự luật an ninh mới cho phép quân đội nước này chiến đấu ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai cách đây 70 năm.

Theo Kyodo, cuộc biểu quyết về dự luật này đã bị trì hoãn trong vài giờ khi phe đối lập cố gắng đưa ra nhiều biện pháp tín nhiệm Chính phủ Nhật Bản nhưng do đảng Dân chủ Tự do chiếm đa số tại Thượng viện nên mọi nỗ lực của lực lượng đối lập đều thất bại. Bên ngoài, hàng ngàn người biểu tình chống dự luật.

Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật an ninh mới cho phép quân đội nước này chiến đấu ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Hạ viện Nhật Bản trước đó đã thông qua dự luật này. Chính phủ Nhật Bản muốn dự luật phải được thông qua Thượng viện trước kỳ nghỉ hàng năm bắt đầu vào ngày 19-9.

Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe thúc đẩy dự luật an ninh nhằm cho phép quân đội Nhật Bản huy động ra nước ngoài khi 3 điều kiện được đáp ứng: Khi Nhật Bản bị tấn công, hoặc khi một đồng minh thân cận bị tấn công, và đe dọa sự sống còn của Nhật Bản. Khi không còn biện pháp nào khác có thể đẩy lùi cuộc tấn công và phải bảo vệ sự sống còn của Nhật Bản và bảo vệ người dân Nhật Bản. Ngoài ra, việc sử dụng vũ lực chỉ được hạn chế ở mức tối thiểu.

Mỹ ủng hộ dự luật này và nhấn mạnh rằng dự luật rất cần thiết cho sự phòng thủ của Nhật Bản và các đồng minh trong khu vực, cho phép Nhật Bản tham gia nhiều hơn vào các hoạt động gìn giữ hòa bình trên thế giới.

Như vậy, nhiều khả năng khi luật có hiệu lực, Nhật Bản sẽ có thể cung cấp hỗ trợ hậu cần cho Hàn Quốc nếu Triều Tiên tấn công Hàn Quốc mặc dù ông Abe cho biết nó vẫn còn trái với hiến pháp khi đưa quân Nhật chiến đấu trên đất Hàn Quốc.

Nhưng Nhật Bản sẽ có quyền bắn hạ tên lửa của Triều Tiên khi nhắm vào Mỹ. Nhật Bản cũng có thể tham gia giải cứu con tin trong các chiến dịch vũ trang.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục