Vì sao Google ở lại Trung Quốc?

Những tranh cãi ồn ào giữa Tập đoàn Google với Trung Quốc kéo dài nhiều tháng qua cuối cùng đã chấm dứt với quyết định của Google ở lại Trung Quốc. Tranh cãi xảy ra sau khi Google cáo buộc Trung Quốc chặn một số e-mail của hãng này và nó lên đỉnh điểm khi Google dọa rút chi nhánh khỏi đất nước đông dân nhất thế giới.

Những người Mỹ liên tục lên án Trung Quốc “ngăn chặn và kiểm duyệt” thông tin trên Internet, trong đó có Google. Thậm chí Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng nhảy vào cuộc với thông điệp lên án những “rào cản thông tin trên Internet” và kêu gọi thành lập một tổ chức bảo đảm cho “tự do Internet”.

Câu hỏi giờ đây là vì sao Google cuối cùng tiếp tục ở lại Trung Quốc? Ngay từ đầu cuộc tranh cãi, Google đã nắm phần thất thế vì trang mạng Google không phải là trang web thu hút nhiều người sử dụng nhất tại Trung Quốc mà chính là các trang web của chủ nhà, trong đó có Baidu.

Vì vậy, nếu Google có rút khỏi Trung Quốc thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến khách hàng nước này, mặt khác càng tạo cơ hội cho các trang web của Trung Quốc độc chiếm thị trường. Giải pháp Google chọn để ngừng dịch vụ tại Trung Quốc trong thời gian vừa rồi là chuyển trang Google.cn sang trang Google Hồng Công (Google.com.hk) để tránh bị kiểm duyệt nhưng dường như không mang lại hiệu quả.

Trong những tháng vừa qua, thị phần của Google tại Trung Quốc giảm từ mức 35,6% xuống còn 30,9% trong tổng số doanh thu 7 tỷ nhân dân tệ (gần 1 tỷ USD) về thị trường trang web tìm kiếm, trong khi Baidu chiếm đa số thị phần còn lại. Nhìn rộng hơn, Google đang đối phó với nhiều khó khăn ở mức độ toàn cầu. Giá cổ phiếu của tập đoàn này từ đầu năm tới nay giảm 26%. Google đang chịu gánh nặng chi tiêu vào những chiến lược kém hiệu quả như việc phát triển hệ điều hành Androit dành cho điện thoại di động nhưng rất ít người sử dụng.

Đứng trước những bất lợi đó, đến ngày 29-6, Google đã từ bỏ việc chuyển truy cập từ Trung quốc sang Hồng Công và chấp nhận trở lại như xưa, tức là để khách hàng sử dụng trang Google.cn tuân theo các quy định về Internet của nước sở tại. Chính điều này đã dẫn đến quyết định của Trung Quốc tái cấp phép cho Google. Giấy phép có thời hạn đến năm 2011 nhưng phải gia hạn từng năm.

Không giống như khi Google dọa rút khỏi Trung Quốc, lần này Mỹ phản ứng rất yếu ớt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner chỉ tuyên bố ngắn gọn: “Đó là vấn đề giữa Google với Chính phủ Trung Quốc”. Sau khi có tin Google ở lại Trung Quốc, giá cổ phiếu của tập đoàn này tại Mỹ tăng 2,4%.

Nhìn từ Trung Quốc, các chuyên gia cho rằng bằng cách tái cấp phép cho Google, Trung Quốc cho thấy họ xem những đổi mới về Internet và điện thoại di động là động lực chính trong sự cạnh tranh kinh tế toàn cầu. Nhìn ở khía cạnh chính trị, các nhà phân tích cho rằng, Trung Quốc muốn giảm bớt những bất đồng với Mỹ trước khi Chủ tịch Hồ Cầm Đào thăm Mỹ. Hai nước vẫn đang căng thẳng xung quanh tranh cãi về tỷ giá nhân dân tệ với dollar và vụ Washington tuyên bố bán vũ khí cho lãnh thổ Đài Loan

VŨ MINH

Tin cùng chuyên mục