Ngày 4-8, tại phiên họp thường kỳ hàng tuần, Chính phủ Campuchia đã nhất trí thông qua kế hoạch cắm mốc phân định biên giới trên đất liền giữa Campuchia và Việt Nam.
Chủ tịch Ủy ban Biên giới của Chính phủ Campuchia Var Kimhong khẳng định: “Hiệp ước bổ sung Hiệp ước phân định biên giới quốc gia năm 1985” giữa Việt Nam và Campuchia mà Thủ tướng hai nước ký hồi tháng 10-2005 là cơ sở cần thiết trong việc xây dựng đường biên giới trên cơ sở luật pháp mỗi nước và thông lệ quốc tế về công nhận đường biên giới. Đây là công cụ quan trọng để phân định ranh giới và cắm mốc biên giới giữa hai nước.
Lộ trình phân giới và cắm mốc biên giới trên thực địa giữa Campuchia và Việt Nam sẽ được bắt đầu vào đầu tháng 9-2006 và hoàn thành vào trước cuối tháng 12-2008.
Theo báo cáo của Ủy ban đàm phán biên giới của Chính phủ Campuchia, trong số hơn 350 cột mốc trên toàn bộ chiều dài 1.270km biên giới giữa Campuchia và Việt Nam, hai bên nhất trí sẽ ưu tiên cắm 7 cột mốc lớn tại 7 cửa khẩu quốc tế và quốc gia giữa hai nước.
V.L. (Theo TTXVN)