Từ sau sự cố môi trường biển đến nay, hàng trăm tấn sứa biển tồn đọng tại các cơ sở thu mua hải sản ở Hà Tĩnh đã chuyển màu, hư hỏng, chảy nước, bốc mùi hôi thối nồng nặc, khiến cuộc sống của người dân rơi vào tình cảnh “dở khóc dở mếu” và trực tiếp gây ảnh hưởng đến sức khỏe, ô nhiễm môi trường xung quanh.
Người dân ở huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh mong sớm nhận được bồi thường, hỗ trợ, xử lý dứt điểm hàng tấn sứa biển tồn đọng đã bị hư hỏng, bốc mùi hôi thối
Những ngày đầu tháng 4-2017, có mặt tại các xã ven biển Thạch Kim, Thạch Bằng (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh)… đi đến đâu cũng nghe người dân ca thán khổ sở, mất ăn mất ngủ vì hàng ngày phải sống chung với hàng tấn sứa biển bốc mùi nhưng không biết phải xử lý như thế nào. Mặc dù đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền, cơ quan chức năng, nhưng đến nay tình hình vẫn “án binh bất động”.
Bà Nguyễn Thị Hòa (chủ cơ sở chế biến hải sản đông lạnh ở xã Thạch Kim) than thở: “Bao nhiêu vốn liếng đổ vào 10 tấn sứa biển này, đùng một cái xảy ra sự cố môi trường biển nên không thể bán được, phải dự trữ suốt gần 1 năm qua. Sứa hư hỏng, bốc mùi cũng không dám đem đi đổ, vì sợ nếu được áp giá đền bù thì không còn hàng để kiểm chứng. Hàng ngày phải cắn răng sống chung với mùi hôi thối…”.
Tương tự, ông Lê Viết Huy (chủ cơ sở chế biến hải sản đông lạnh ở xã Thạch Bằng) cho biết, cơ sở đang tồn đọng gần 50 tấn sứa biển đã quá hạn, thiệt hại hàng tỷ đồng. Ngoài ra, trong kho còn của ông có hơn 1 tấn hải sản khô cũng quá hạn, mốc meo chuyển màu nhưng vẫn chưa có hướng giải quyết.
Trao đổi với báo chí, ông Hà Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Thạch Kim, cho biết, xã có 13 cơ sở và có 24 kho hàng đông lạnh, hiện tại có 70 tấn sứa biển đang tồn đọng đã bị hư hỏng, bốc mùi. Sứa biển cũng như nước mắm, cá khô, ruốc…, không nằm trong hạng mục được nhận hỗ trợ nên những hộ kinh doanh mặt hàng này chưa nhận được tiền đền bù. Khi sự việc xảy ra, do vượt thẩm quyền của xã nên xã đã có báo cáo xin phương án giải quyết gửi lên cấp huyện, tỉnh nhưng đến nay vẫn phải chờ.
Còn ông Trần Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng, cho biết, xã có 18 cơ sở chế biến hải sản đang có sứa biển tồn đọng chờ áp giá đền bù, với số lượng gần 260 tấn không tiêu thụ được. Cơ quan chức năng đã về kiểm kê, nhưng hiện xã vẫn chưa nhận được thông tin có đền bù hay không nên chưa thể trả lời cho người dân. Do sứa biển đã hư hỏng, bốc mùi gây ô nhiễm nên chủ các cơ sở dự trữ sứa mong muốn cơ quan chức năng sớm có thông báo và các biện pháp xử lý kịp thời, không để kéo dài tình trạng phải sống chung với ô nhiễm.
Theo ông Phan Văn Nhàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà, việc áp giá đền bù đang được huyện tích cực thực hiện, nhưng vẫn còn một số vướng mắc, đó là số lượng chênh lệch giữa người dân kê khai (trước tháng 9-2016) và cơ quan chức năng kiểm kê (cuối tháng 12-2016). Tổng số lượng hải sản gồm cả tươi và khô chênh lệch của toàn huyện là hơn 509 tấn. Còn về sứa và hải sản khô thì đến nay vẫn chưa có hướng xử lý…
Được biết, hiện nay sứa biển ướp muối phèn bị ứ đọng, tồn kho đã hư hỏng ở địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là hơn 844 tấn, nếu được hỗ trợ 100% do tiêu hủy thì phải tốn hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, cùng với một số hải sản khác, trong đó có sứa biển, chưa đủ điều kiện để thẩm định thiệt hại hỗ trợ, đền bù sự cố môi trường theo Quyết định 1880 của Chính phủ đã khiến nhiều người rơi vào khốn khó, nợ nần.
Đến đầu tháng 4-2017, Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành kê khai, bồi thường thiệt hại đợt 1 cho người dân chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển. Theo đó, giá trị thiệt hại kê khai ban đầu là 1.591,77 tỷ đồng (chưa bao gồm thiệt hại hải sản tồn kho), đã phê duyệt 1.091,59 tỷ đồng giá trị thiệt hại, đã chi trả 1.022,8 tỷ đồng (số còn lại chưa chi trả do gặp một số vướng mắc)…
DƯƠNG QUANG